Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại An Giang

D.H
23/05/2021 - 08:09
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử tại An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Báo An Giang

Tại An Giang sáng nay (23/5), hơn 1,623 triệu cử tri trong tỉnh thực hiện việc bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có mặt tại quê nhà An Giang để bỏ những lá phiếu đầu tiên tại đây.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, An Giang đã thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử và 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.386 Tổ bầu cử, tại 1.387 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 224 điểm bỏ phiếu nhà dân và 19 khu vực bỏ phiếu riêng. Theo đó, ứng cử viên ĐBQH khóa XV gồm 15 người, 103 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 632 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.031 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Vào lúc 6 giờ 30 phút, nhiều tổ bầu cử trên địa bàn TP Long Xuyên đồng loạt khai mạc. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - có mặt tại đây cùng một số lãnh đạo tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Tại lễ khai mạc, các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được Tổ bầu cử mời lên kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đại diện cử tri tiêu biểu của địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

Tại xã Châu Phong (thị xã Tân Châu), nơi có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, ngay từ sáng sớm 23/5, cử tri đã nô nức đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu tại An Giang - Ảnh 2.

Bà con dân tộc Chăm ngiên cứu danh sách ứng xử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Báo An Giang

Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được siết chặt. Tất cả cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và bảo đảm khoảng cách. Nội dung, chương trình khai mạc cũng được tổ chức ngắn gọn, thành phần tham dự khai mạc được hạn chế để phòng, chống dịch bệnh. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm