Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I
Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy những giá trị riêng có, phấn đấu đến năm 2030, là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã khai mạc chiều 9/10. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội có sự tham gia của 210 đại biểu là các điển hình tiên tiến được các ngành, địa phương là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú thọ trong 5 năm qua.
Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo
Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông điểm lại những dấu ấn trong chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh vừa phòng, chống đại dịch; thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ (mới).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu khai mạc Đại hội
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành có hiệu quả của HĐND, UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các phong trào thi đua, công tác thi đua - khen thưởng tại 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình từ đầu nhiệm kỳ và tỉnh Phú Thọ (mới) ngay sau khi hợp nhất đã được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.
Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đó là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và quyết tâm vươn lên của người dân Phú Thọ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
“Đại hội là dịp để tổng kết, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, cổ vũ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết.
Ban Tổ chức Đại hội đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế tôn vinh 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh.
Quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: "Bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới hết sức quan trọng và đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Toàn Đảng đang khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển với tư duy đột phá, đổi mới toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.
Trước yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, cụ thể là: Có không gian phát triển liên hoàn, kết nối Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, hệ sinh thái công nghiệp và đô thị đang hình thành... là những tiền đề quan trọng đề tỉnh bứt phá, phát triển. Mặt khác, tỉnh cũng đối mặt với một số khó khăn mới như: Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, chia cắt, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; kinh tế tư nhân còn nhỏ lẻ; khoảng cách phát triển giữa các khu vực, các tầng lớp nhân dân còn lớn, đáng quan tâm.
Trong thời gian tới, mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy những giá trị riêng có, những kết quả, thành tích đạt được; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng thời có những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn sau hợp nhất, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương".
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh Phú Thọ phát động được triển khai đồng bộ, sát với thực tiễn, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực.
Cụ thể, GRDP của tỉnh tăng bình quân 7,5%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, ước năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, tăng 1,56 lần; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.
Tỉnh đã hoàn thành xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy được tinh gọn, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Vị thế và hình ảnh của tỉnh ngày càng được khẳng định trong khu vực và cả nước.