pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc song phương tại Đại hội đồng APF-50

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet
Tại các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet và với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao vai trò của Nghị viện Pháp trong APF, chúc mừng Pháp tổ chức thành công Đại hội đồng APF-50; nhấn mạnh mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là với việc nâng cấp quan hệ năm 2024, Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Pháp bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hoan nghênh đóng góp và vai trò của phụ nữ tại nghị viện, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của các quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Pháp cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Đại hội đồng APF-50; khẳng định vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong APF và cộng đồng Pháp ngữ. Cơ quan lập pháp hai nước cũng rất tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thông qua việc trao đổi Đoàn và hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher

Chủ tịch Thượng viện Pháp nhắc lại những ấn tượng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022 và tình cảm đặc biệt của ông với Việt Nam.
+ Gặp Chủ tịch Quốc hội Québec (Canada), Phó Chủ tịch Thứ nhất APF Nathalie Roy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những giá trị của Cộng đồng Pháp ngữ mà Québec đã và đang phát huy mạnh mẽ, trong đó có ngôn ngữ tiếng Pháp; đóng góp của Québec tại APF, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada nói chung và quan hệ với tỉnh bang Québec nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Chủ tịch Quốc hội Québec (Canada), Phó Chủ tịch Thứ nhất APF Nathalie Roy
Chủ tịch Quốc hội Québec cảm ơn Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đón tiếp bà chu đáo trong chuyến tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn nghị viện về hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam vào tháng 1 năm nay; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tại APF, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nghị viện, lãnh đạo nữ.
+ Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia, hai Phó Chủ tịch vui mừng nhận thấy, quan hệ đoàn kết, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển. Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện, qua đó chung tay thúc đẩy các sáng kiến vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
+ Gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Luxembourg, Phụ trách ngân sách của APF Mars Di Bartolomeo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn những thiện cảm đặc biệt của ông với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh và khi ông còn là phóng viên trẻ, đã tham gia biểu tình đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Luxembourg, Phụ trách ngân sách của APF Mars Di Bartolomeo
Phó Chủ tịch Quốc hội Luxembourg cho biết, với tất cả tình cảm của mình, ông luôn theo dõi tình hình Việt Nam, quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Luxembourg, phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương trong đó có APF; đồng thời, mong sớm có cơ hội quay trở lại Việt Nam sau chuyến công tác vừa qua tại Cần Thơ nhân dịp tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF.
+ Gặp Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nghị viện; Chủ tịch Mạng lưới nữ nghị sĩ; Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Đại diện khu vực châu Mỹ của APF; Tổng Thư ký APF, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hoan nghênh vai trò của các cơ chế của APF trong việc triển khai Khung chiến lược hoạt động APF và triển khai các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các chương trình hợp tác liên nghị viện tại các phân ban thành viên nhất là các chương trình dành cho nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ.