Phố đồ chơi lớn nhất Thủ đô ảm đạm dù Tết thiếu nhi 1/6 cận kề

Bài, ảnh: Anh Quân
30/05/2021 - 10:35
Phố đồ chơi lớn nhất Thủ đô ảm đạm dù Tết thiếu nhi 1/6 cận kề

Phố đồ chơi im ắng dù Tết thiếu nhi 1/6 đã cận kề

Những con phố tập trung nhiều cửa hàng đồ chơi trẻ em nhất của thủ đô vắng cả người bán lẫn người mua, dù ngày Quốc tế thiếu nhi đã cận kề.

Dịp Quốc tế thiếu nhi hàng năm, mình còn phải xin nghỉ làm ở nhà dịp cao điểm trước ngày 1/6 để phụ gia đình bán đồ chơi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường học cho nghỉ hè sớm, nên hầu như không có khách hàng là trường học, phụ huynh mua hàng với số lượng lớn để làm phần thưởng cuối năm. Dù hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, 30/5 rồi, chỉ còn 1,2 ngày nữa là tới 1/6 mà khách lẻ đến mua trực tiếp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngồi trông cửa hàng mà xem điện thoại là chính" - chị Nguyễn Quỳnh Hoa (phố Hàng Mã) thở dài.

Quan sát trên các con phố được mệnh danh là phố đồ chơi của thủ đô như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược... những địa chỉ đồ chơi ít hơn hẳn. Không còn hình ảnh những cửa hàng đầy ắp đồ chơi đông đúc khác, không còn những quầy, giá kê hàng sát ra đến tận vỉa hè bán đủ đồ chơi quà tặng cho các bé. Do dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng đã đóng cửa để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Phố đồ chơi im ắng dù Tết thiếu nhi 1/6 đã cận kề - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng bán đồ trẻ em trên các phố đã đóng cửa

"Nhưng có mở cửa, cũng chẳng mấy khách vào mua. Nhà nào không phải thuê cửa hàng thì mở bán túc tắc, chứ nếu phải đi thuê địa điểm, thì tiền thu về có khi không đủ trả tiền nhà", chị Phương, bán hàng trên phố Lương Văn Can cho biết.

Tại các cửa hàng, thị trường đồ chơi dịp Tết thiếu nhi năm nay nhìn chung không có nhiều sự thay đổi về mẫu mã, chủng loại. Hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, màu sắc sặc sỡ, giá bán bình dân, dao động vừa vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Đó cũng là một trong những lý do góp phần làm cho không khí mua sắm trên các phố đồ chơi thêm phần ảm đạm.

Phố đồ chơi im ắng dù Tết thiếu nhi 1/6 đã cận kề - Ảnh 2.

Thị trường đồ chơi dịp Tết thiếu nhi năm nay nhìn chung không có nhiều sự thay đổi về mẫu mã, chủng loại.

Chị Trần Thanh Huế (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: Hiện nay, nhu cầu của phụ huynh và trẻ em đã thay đổi và yêu cầu cao hơn. Những sản phẩm đồ chơi thông minh phát triển trí tuệ, kỹ năng, được làm bằng các chất liệu an toàn như gỗ tự nhiên, nguồn gốc rõ ràng, dù giá đắt hơn, vẫn được nhiều cha mẹ lựa chọn.

Phố đồ chơi im ắng dù Tết thiếu nhi đã cận kề

Bên cạnh đó, để phòng tránh dịch Covid-19, mua hàng online cũng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tại các hội nhóm mua hàng trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử hay các nhà sách, siêu thị… đều có nhiều mặt hàng đồ chơi, sách truyện… từ trong nước đến nhập khẩu, từ bình dân đến cao cấp để chọn mua và làm quà tặng cho các bé dịp Tết thiếu nhi.

"Những sản phẩm đồ chơi bán onlne được niêm yết giá bán công khai, để mình có thể chủ động chọn mua theo ngân sách của mình, không phải mặc cả lên xuống, không lo bị mua đắt, mua hớ như khi đi mua sắm tại các phố đồ chơi", anh Huy Phong (Q. Tây Hồ) chia sẻ thêm.

Dịp Quốc tế thiếu nhi, các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Sendo… đều tung ra nhiều ưu đãi dành riêng cho các sản phẩm đồ chơi, đồ dùng trẻ em. Tiêu biểu như: Tiki ưu đãi giảm giá tới 50% cho các sản phẩm đồ chơi và thời trang, miễn phí ship lên tới 50.000 đồng. Shopee có chương trình săn slae rộn ràng với các đơn hàng đồng giá 1k và 9k trong các khung giờ vàng 0h - 9h - 12h - 18h - 21h. Sendo áp dụng giảm giá tới 50% các sản phẩm hè cho trẻ em. Tại các hệ thống nhà sách như Fahasha, Tiền Phong, Tiến Thọ, Kim Đồng…  cũng khuyến khích khách hàng mua sắm online để đảm bảo phòng dịch, với nhiều chương trình ưu đãi khi mua sách vở, đồ chơi, đồ dùng học tập.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm