Quà tặng 1/6: Đồ chơi “fake” giá rẻ tràn ngập thị trường

A.Quân
24/05/2020 - 18:10
Quà tặng 1/6: Đồ chơi “fake” giá rẻ tràn ngập thị trường

Nhiều loại đồ chơi bắt mắt, hấp dẫn trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Mẫu mã, kiểu dáng đa dạng lại có giá bán rẻ hơn nhiều lần, đồ chơi “nhái" (fake) đang được bán rộng rãi trên thị trường và một trong những lựa chọn làm quà tặng 1/6 của nhiều người.

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây cũng là thời điểm các cửa hàng đồ chơi "bung" ra nhiều sản phẩm, mẫu mã dành cho mọi lứa tuổi, phục vụ nhu cầu quà tặng của các cá nhân, tập thể.

Tràn ngập đồ chơi giá rẻ

Dịp này, ở Hà Nội hay TPHCM, không chỉ tại những con phố chuyên bán đồ chơi, mà nhiều cửa hàng bán đồ chơi di động cũng được dựng lên khắp nơi. Trẻ nhỏ, người lớn dễ bị hoa mắt trước hàng ngàn mẫu mã đồ chơi đủ màu sắc, chủng loại.

Người mua dễ dàng bắt gặp các món đồ chơi "nhái" theo sản phẩm của các thương hiệu như Babie, Airhocs, Baby Alive, Aqua Dabra, Advengers, Banana… Những món đồ như: trứng Hachimals, Shopkins, quả chuối Banana, búp bê, xếp hình lego, ô tô, robot, máy bay, bộ đồ chơi nhà bếp, y tế... với mức giá rẻ hơn rất nhiều lần.

Ví dụ: 1 bộ đồ chơi gồm 12 trứng Hachimals "xịn" có giá 889.000 đồng, đang được giảm giá 30%, còn 622.000 đồng. Nhưng với sản phẩm "fake" chỉ có giá 120.000 đồng cho bộ đồ chơi có mẫu mã tương tự. Búp bê nhập khẩu giá 329.000 đồng nhưng cũng có kiểu dáng, trang phục na ná, búp bê hàng "nhái" giá chỉ 90.000 đồng.

Trong showroom của các thương hiệu đồ chơi trẻ em yêu thích có gì, tại các cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Mã (Hà Nội) hay các shop bán hàng online… đều có những món đó. Thậm chí, tại đây còn có nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc đa dạng hơn. Đặc biệt, giá bán của những sản phẩm này "mềm" hơn nhiều so với hàng tại shop.

Quà tặng 1/6: Đồ chơi “fake” tràn ngập thị trường  - Ảnh 2.

Đồ chơi là một trong những lựa chọn quà tặng trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh minh họa

Các loại đồ chơi phổ biến cho bé trai như siêu nhân, ô tô có giá từ 70.000 đồng. Bộ lắp ghép hình lego từ 150.000 đồng. Robot có giá từ 100.000. Đồ chơi cho bé gái như bộ đồ nấu ăn, bộ đồ bác sỹ, bộ trang điểm… có giá chỉ từ 80.000 đồng trở lên.   

Biết hàng "fake" vẫn mua

"Ai cũng muốn mua đồ chơi xịn cho các con nhưng ngân sách có hạn, phụ huynh đành lựa chọn những loại đồ chơi phù hợp với túi tiền", chị Thu Trang, trưởng ban phụ huynh của một trường tiểu học tại quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết. Ngân sách của lớp chỉ có 40.000 - 50.000 đồng/con. Các con mới học lớp 1 nên vẫn rất thích được tặng quà 1/6 là đồ chơi, nên ban phụ huynh phải "liệu cơm gắp mắm".

Quà tặng 1/6: Đồ chơi “fake” tràn ngập thị trường  - Ảnh 3.

Nhiều món đồ chơi giá "mềm" có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh minh họa

Đắn đo giữa hàng loạt bộ lego, chị Phương Anh (Q.Đống Đa, Hà Nội) quyết định mua bộ lego 180.000 đồng tặng con, thay vì mua bộ xịn giá 549.000 đồng. Theo chị, bé còn nhỏ, chưa có ý thức giữ gìn đồ chơi nên thường làm thất lạc các chi tiết. Thay vì mua 1 bộ đắt tiền, có thể mua vài ba bộ có giá phù hợp, đa dạng, để tủ đồ chơi của bé phong phú hơn. Dù đồ chơi giá rẻ thì không được "tinh" như đồ chơi cao cấp nhưng tiền nào, của nấy.

Bà Kim Chung (phố Hàng Mã, Hà Nội) cho biết: cửa hàng của bà bán rất nhiều loại đồ chơi khác nhau, do các thương hiệu trong nước sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc. Phân khúc đồ chơi khá đa dạng, từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng để làm quà tặng trong dịp Tết thiếu nhi 1/6. Những món đồ chơi có giá trị trên dưới 100.000 đồng, hợp với túi tiền thường được nhiều người lựa chọn. Còn mức độ an toàn của chúng với người dùng đến đâu thì có lẽ không mấy ai quan tâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm