Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM nói gì về việc cửa hàng xăng chỉ bán 30.000 đồng mỗi xe?

Đình Hưng
21/02/2022 - 19:23
Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM nói gì về việc cửa hàng xăng chỉ bán 30.000 đồng mỗi xe?

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM

Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho rằng các cửa hàng đang kinh doanh có tình trạng thiếu xăng dầu hoặc giảm lượng bán trong những ngày qua chỉ khoảng 10 cửa hàng. Mức này so với tổng số cửa hàng đang kinh doanh bình thường, với lượng cung ứng đầy đủ chỉ chiếm khoảng 2%.

Tại cuộc họp báo ngày 21/2, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, những ngày qua, trên địa bàn thành phố đã có 5 cửa hàng tạm ngưng kinh doanh xăng dầu.

Về việc các cửa hàng đang hoạt động nhưng xảy ra tình trạng thiếu xăng hoặc dầu, ông Phương cho biết, từ ngày 11/2 đến nay, Thanh tra Sở đã trực tiếp kiểm tra 11 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu qua thông tin phản ánh của người dân, báo đài. Qua kiểm tra, đa số các cửa hàng hết xăng. Sau khi kiểm tra, Sở đã làm việc với các đơn vị phân phối, các cửa hàng đã quay lại hoạt động bình thường sau khi được cung ứng nguồn xăng, dầu đầy đủ.

Riêng các cửa hàng hạn chế, khống chế một lần chỉ bán 30.0000 - 40.000 đồng, Sở đã tiến hành nhắc nhở. 

"Các cửa hàng này đều có báo lại do nhận thức của họ chưa đúng. Họ thấy rằng, nguồn hàng hiện tại giới hạn nên họ sợ nếu bán với số lượng lớn thì có thể phải tạm ngưng, do đó họ bán hạn chế. Chúng tôi nhắc nhở, cảnh báo việc hạn chế như vậy là vi phạm quy định. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nếu tái phạm. Tất cả các cửa hàng này sau khi kiểm tra, nhắc nhở đã khắc phục và hoạt động bình thường", ông Phương nói.

Theo Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, trong tổng số 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, ngoài 5 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động, các cửa hàng đang kinh doanh có tình trạng thiếu xăng dầu hoặc giảm lượng bán chỉ khoảng 10 cửa hàng. Mức này so với tổng số cửa hàng đang kinh doanh bình thường, với lượng cung ứng đầy đủ chỉ chiếm khoảng 2%.

Cũng theo ông Phương, sau khi kiểm tra cho thấy, đa số các cửa hàng này là cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ, lấy hàng từ các phân phối tư nhân nhỏ lẻ nên bị ảnh hưởng khi nguồn cung trong nước giảm cũng như tình hình cung ứng xăng dầu trên thế giới đang gặp khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm