Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích

Hoài Thương
01/10/2020 - 19:54
Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích

Nụ cười trẻ thơ khi được bố mẹ đưa đến phố lồng đèn TPHCM.

Lồng đèn trung thu chở cả tuổi thơ của các thế hệ ông bà và cha mẹ của trẻ. Vậy nên, cứ vào dịp rằm tháng 8 âm lịch, phố lồng đèn (quận 5, TPHCM) lại đông nghẹt người. Dù biết những ngày này đến phố lồng đèn là chen lấn nhưng phụ huynh vẫn lựa chọn cho con đến đó. Bởi lẽ, họ muốn truyền tải hơi ấm Trung thu và mang những điều giản đơn nhưng rất đẹp của văn hóa Việt tới con em của mình.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận khoảnh khắc vui tươi của trẻ em khi được bố mẹ dẫn đi phố lồng đèn TPHCM:

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 1.

Lồng đèn trung thu mini năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều trẻ em

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 2.

Dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhưng phụ huynh vẫn cho trẻ đeo khẩu trang kỹ càng khi đi chơi trung thu

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 3.

Những chiếc lồng đèn sáng lung linh giúp trẻ cảm nhận được nét đẹp văn hóa Việt

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 4.

Lồng đèn mini có giá bán từ 25- 30 nghìn đồng/chiếc

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 5.

Nhiều trẻ lạ lẫm vì lần đầu tiên thấy nhiều lồng đèn đến như vậy

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 6.

Các bạn trẻ tại TPHCM cũng tranh thủ đến phố lồng đèn lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 7.

Trung thu còn là dịp gắn kết các thế hệ trong gia đình

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 8.

Đến phố lồng đèn trẻ em như lạc vào thế giới cổ tích lung linh huyền ảo

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 9.

Nhiều tiểu thương bán hàng hóa trang ngộ nghĩnh để thu hút khách mua hàng

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn lồng đèn truyền thống cho con

Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 11.

Kẹo bông, món ăn tuổi thơ không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu đến


Phố lồng đèn TPHCM: Nơi người lớn níu tuổi thơ, nơi trẻ em vẽ cổ tích - Ảnh 12.

Phố lồng đèn (Quận 5, TP HCM) đông người vào rằm tháng 8 âm lịch, cao điểm nhất là vào khoảng 8h tối, dòng người chen lấn nhau, di chuyển rất khó khăn

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm