Phố Tây Bùi Viện đang "lột xác" để thành phố đi bộ

21/06/2017 - 06:50
Đến ngày 15/7, phố đi bộ Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại, việc thi công các hạng mục đang được tiến hành khẩn trương để phố đi bộ thứ hai của TPHCM đi vào hoạt động đúng như dự kiến.
Hiện đường Bùi Viện đang được hạn chế lưu thông từ đoạn giao với đường Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu để công nhân tập trung thi công.
Hiện đường Bùi Viện đang được hạn chế lưu thông từ đoạn giao với đường Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu để công nhân tập trung thi công.
Tuyến đường này đang rất ngổn ngang với vô số vật liệu xây dựng, máy móc các loại.
Tuyến đường này đang rất ngổn ngang với vô số vật liệu xây dựng, máy móc các loại.
Theo UBND Q.1, từ 15/7 sẽ thí điểm tổ chức đi bộ trên đường Bùi Viện vào các ngày thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, cấm các phương tiện lưu thông vào từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.
Theo UBND Q.1, từ 15/7 sẽ thí điểm tổ chức đi bộ trên đường Bùi Viện vào các ngày thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, cấm các phương tiện lưu thông vào từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.
Toàn bộ vỉa hè dài khoảng 1.400m sẽ được lát đá granite với tổng kinh phí gần 10,8 tỉ đồng.
Toàn bộ vỉa hè dài khoảng 1.400m sẽ được lát đá granite với tổng kinh phí gần 10,8 tỉ đồng.
Tuyến phố cũng sẽ được lắp camera an ninh và có lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh.
Tuyến phố cũng sẽ được lắp camera an ninh và có lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh.
Nhiều hộ dân cho biết, việc thi công hiện tại ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Nhiều hộ dân cho biết, việc thi công hiện tại ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Trên tuyến phố này có 320 hộ mặt tiền và một số hẻm. Các hộ kinh doanh được phép mua bán trên vỉa hè.
Trên tuyến phố này có 320 hộ mặt tiền và một số hẻm. Các hộ kinh doanh được phép mua bán trên vỉa hè.
Tuyến đường này tập trung rất đông khách nước ngoài. Theo thống kê, mỗi ngày P.Phạm Ngũ Lão tiếp nhận 500 du khách đến lưu trú, còn ngày cao điểm lượng khách lên đến 1.200 du khách lưu trú. Hầu hết là khách nước ngoài.
Tuyến đường này tập trung rất đông khách nước ngoài. Theo thống kê, mỗi ngày P.Phạm Ngũ Lão tiếp nhận 500 du khách đến lưu trú, còn ngày cao điểm lượng khách lên đến 1.200 du khách lưu trú. Hầu hết là khách nước ngoài.
Một nhóm công nhân đang sửa hệ đường ống nước bị vỡ.
Một nhóm công nhân đang sửa hệ đường ống nước bị vỡ.
Được biết, hệ thống đường điện, cáp viễn thông trên tuyến đường này cũng sẽ được ngầm hóa.
Được biết, hệ thống đường điện, cáp viễn thông trên tuyến đường này cũng sẽ được ngầm hóa.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm