Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax "made in Vietnam"

Linh Trần
26/03/2021 - 13:43
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax "made in Vietnam"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm mũi vaccine Nanocovax thứ 2

Trong sáng ngày 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm mũi thứ 2 vaccine Nanocovax. Đây là mũi trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu, phát triển.

Sáng ngày 26/3, Học viện Quân y đã tổ chức tiêm vaccine Nanocovax cho 30 tình nguyện viên. Đây là mũi tiêm thứ 2 trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax.

Trong số các tình nguyện viên tiêm mũi thứ 2 sáng nay có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Trước khi tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được kiểm tra sàng lọc. Sau tiêm, Phó Thủ tướng được theo dõi trong 30 phút theo quy định. Sau đó, Phó Thủ tướng hỏi thăm và động viên các tình nguyện viên tham gia giai đoạn thử nghiệm vaccine Nanocovax.

Được biết, ngày 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã tiêm mũi 1 vaccine Nanocovax.

GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết, với tiến độ nghiên cứu hiện tại, cuối tháng 4/2021, vaccine Nanocovax sẽ kết thúc mũi tiêm thứ 2 của giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Đến cuối tháng 6, đơn vị thử nghiệm sẽ có báo cáo kết quả nghiên cứu lên Hội đồng đạo đức (Bộ Y tế) để tiếp tục giai đoạn thử nghiệm 3.

Theo GS. Quyết, trong giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người tiêm vaccine Nanocovax. Trong đó, 5.000 người tiêm vaccine AstraZeneca và 5.000 người tiêm vaccine Nanocovax. Với phương án này, hoàn toàn có cơ sở khoa học để có thể so sánh về những tác dụng phụ, hiệu quả sinh kháng thể, hiệu quả diệt virus.

Nếu thành công, đến tháng 9/2021, Việt Nam sẽ có vaccine ngừa Covid-19 thương mại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm