Phó tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Hải rời LP Bank theo nguyện vọng
Từ ngày 9/3, ông Nguyễn Hoàng Hải miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với lý do theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hoàng Hải miễn nhiệm trong lúc Chủ tịch Nguyễn Đức Thuỵ vừa rời đi.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LP Bank (LPB) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự. Trong đó, ngân hàng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Hải.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LP Bank.
Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Hải miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và có hiệu lực kể từ ngày 9/3.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1973, là chuyên gia xuất sắc với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông và Tài chính - Ngân hàng. Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Viễn thông.
Bên cạnh đó, ông Hải đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn và tổ chức hàng đầu.
Đáng chú ý, ông Hải từng giữ vai trò quan trọng tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) trong giai đoạn 2013-2023, với các vị trí Giám đốc Khối Chiến lược và Chuyển đổi mô hình. Đồng thời, ông còn là Giám đốc Khối Vận hành.
Giai đoạn năm 2008-2012, ông đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Gtel Mobile, bao gồm Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Marketing (CMO) và Giám đốc Điều hành.
Gia nhập LP Bank từ ngày 7/1/2025 với vị trí Thành viên Ban Điều hành, ông Hải không chỉ đảm nhiệm vai trò điều hành Khối Vận hành mà còn có nhiều đóng góp trong các chương trình chiến lược của Ngân hàng.
Được biết, thượng tầng lãnh đạo của ngân hàng này gần đây cũng có sự biến động. Điển hình như hồi tháng 12/2025, LP Bank có thông báo về việc thay đổi nhân sự của mình. Trong đó, ngân hàng này đã tiến hành miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thuỵ (Chủ tịch HĐQT).
Ông Nguyễn Đức Thuỵ không còn là thành viên HĐQT của LP Bank bắt đầu từ ngày 23/12/2025. Nguyên nhân là thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Cùng với ông Thuỵ, ông Nguyễn Văn Thùy (thành viên HĐQT LP Bank) cũng không còn đảm nhiệm chức thành viên HĐQT của LP Bank từ ngày 23/12/2025. Nguyên nhân là thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.