Phong cách thanh lịch của Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm Indonesia

Vũ Khúc
21/06/2023 - 09:49
Phong cách thanh lịch của Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm Indonesia
Thiên hoàng và Hoàng hậu Masako đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 7 ngày tới Indonesia.

Ngày 20/6, Thiên hoàng Nhật Bản và Hoàng hậu đã tham dự lễ đặt vòng hoa trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Indonesia.

Nhật hoàng Naruhito, 63 tuổi và Hoàng hậu Masako, 59 tuổi, tới dự buổi lễ diễn ra tại Nghĩa trang Anh hùng Kalibata ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi Thiên hoàng Naruhito lên ngai vàng hoa cúc năm 2019. Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 17/6, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa 2 quốc gia.

Đặc biệt, trong buổi lễ đặt vòng hoa, Hoàng hậu Masako đã "ghi điểm" với phong cách trang nhã, thanh lịch thường thấy. Bà diện váy dài màu tím và áo khoác blazer cùng mũ tone sur tone.

Hoàng hậu Nhật Bản lại tỏa sáng với phong cách thanh lịch trong chuyến thăm Indonesia - Ảnh 1.

Hoàng hậu Nhật Bản lại tỏa sáng với phong cách thanh lịch trong chuyến thăm Indonesia - Ảnh 2.

Hoàng hậu Nhật Bản lại tỏa sáng với phong cách thanh lịch trong chuyến thăm Indonesia - Ảnh 3.

Hoàng hậu Nhật Bản lại tỏa sáng với phong cách thanh lịch trong chuyến thăm Indonesia - Ảnh 4.

Nhật hoàng và Hoàng hậu hiện là khách mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và đệ nhất phu nhân Iriana tại Phủ Tổng thống ở Bogor, Tây Java.

Hôm qua, Nhà vua và Hoàng hậu đã trồng một cái cây trong Vườn Bách thảo của Dinh Tổng thống.

Trong chuyến đi này, Thiên hoàng và phu nhân đã ghé thăm nhiều địa điểm trong thành phố, bao gồm một nhà ga tàu điện ngầm Jakarta, là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Indonesia và được tài trợ bởi một khoản vay từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Ngày mai, Thiên hoàng sẽ có chuyến thăm Yogyakarta, một thành phố cũng nằm trên đảo Java, là trung tâm của nền văn hóa Java và là nơi ngự trị của các triều đại hoàng gia Indonesia từ nhiều thế kỷ trước.S

Sau đó, ông sẽ đến thăm Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới.

Thiên hoàng Naruhito cho biết trước khi rời Nhật Bản rằng hợp tác với các nước đang phát triển là chìa khóa để đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng và lương thực.

Chuyến đi của ông diễn ra khi Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị trong năm nay, khi Indonesia giữ chức Chủ tịch ASEAN.

Nhật Bản đang ngày càng tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia đang phát triển để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu. Nhật Bản là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Indonesia, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Chuyến thăm đến Indonesia là chuyến thăm chính thức nước ngoài của ông kể từ khi lên ngôi. Tháng 9 năm ngoái, ông là một trong số các nguyên thủ nước ngoài dự tang lễ cố Nữ vương Elizabeth ở London.

Do nghi thức của Hoàng gia Nhật, Thiên hoàng sau đó không tham dự Lễ đăng quang Vua Charles, và đã cử Thân vương Akishino thay mặt ông tham dự sự kiện này hồi tháng 5.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm