Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An do nghi một người bán rau mắc Covid-19

Đ. Nguyên
23/06/2021 - 17:19
Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An do nghi một người bán rau mắc Covid-19
Chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Nghệ An tạm thời bị phong tỏa để phòng, chống dịch do có một người bán rau có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus SARS-CoV2.

Chiều 23/6, thông tin từ ông Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, chợ đầu mối nông sản lớn nhất Nghệ An và đình Tây chợ Vinh đang bị phong tỏa do liên quan đến một trường hợp nghi mắc Covid-19.

Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An do nghi một người bán rau mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Phong tỏa đình Tây chợ Vinh và toàn bộ chợ đầu mối

"Trưa nay lực lượng chức năng đã phong tỏa để phòng chống dịch, đồng thời test nhanh cho hơn 300 tiểu thương trong chợ do có một người phụ nữ bán rau có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Tiểu thương này cho biết thường xuyên đến chợ đầu mối Vinh để lấy hàng về bán", Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết.

Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An do nghi một người bán rau mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tiểu thương tại chợ đầu mối TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chợ đầu mối Vinh là nơi cung cấp hàng hóa, chủ yếu là rau, củ, thịt, cá... cho các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh và một số huyện lân cận. Đây cũng là chợ cung cấp nông sản lớn nhất tỉnh Nghệ An. Chợ hoạt động từ nửa đêm cho đến sáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm