Phong tỏa hơn 200 hộ dân ở Nghệ An liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Đình Nguyên
02/11/2021 - 14:18
Phong tỏa hơn 200 hộ dân ở Nghệ An liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng cho người dân.

Sau khi có kết quả xét nghiệm 1 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm 7 trên địa bàn với tổng số hơn 200 hộ dân, khoảng 1.000 nhân khẩu, thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào và phun tiêu độc khử trùng.

Sáng 2/11, tỉnh Nghệ An ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cộng đồng mới công bố có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người trong thời gian qua nên xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm 7 với tổng số hơn 200 hộ dân, khoảng 1.000 nhân khẩu. Đồng thời, địa phương này cũng đã thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào và phun tiêu độc khử trùng.

Theo ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, bệnh nhân nhiễm Covid-19 làm nghề thầu về điện, có lịch sử dịch tễ phức tạp, thời gian qua di chuyển tại nhiều địa phương trong và ngoài huyện như Diễn Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh. Hiện xã Ngọc Sơn đã xác định được 76 F1 của bệnh nhân này, trong đó có 67 F1 trên địa bàn xã, 9 F1 ngoài địa bàn.

Về công tác xét nghiệm, trong ngày 1/11, địa phương đã xét nghiệm cho những người có nguy cơ cao, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trong ngày 2/11 sẽ phối hợp với trung tâm y tế xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa.

Về công tác cách ly, xã Ngọc Sơn đã đưa các F1 đi cách ly tập trung tại 2 điểm, bao gồm Trường Mầm non xã Ngọc Sơn và 1 cơ sở sản xuất đã tạm nghỉ trên địa bàn.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.491 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 758, Yên Thành: 245, Diễn Châu: 221, Quỳnh Lưu: 197, Cửa Lò: 161, Con Cuông: 128, Nghi Lộc: 117, Nam Đàn: 96, Hưng Nguyên: 87, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 73, Đô Lương: 54, Tân Kỳ: 44, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 38, Anh Sơn: 36, Thanh Chương: 33, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 27, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 13... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.147 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 324 BN.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm