Phong trào học tập xã Đông Tiến “lột xác” nhờ mô hình khuyến học mới

PV
22/03/2024 - 12:00
Phong trào học tập xã Đông Tiến “lột xác” nhờ mô hình khuyến học mới

Nhiều tủ sách gia đình đã lan toả văn hoá đọc ở xã Đông Tiến

Với mô hình khuyến học mới, xã Đông Tiến (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đang từng bước trở thành điểm sáng của huyện và tỉnh trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với phương châm truyền lửa, truyền cảm hứng học tập đến mọi người, mọi nhà.

Đối tượng khuyến học là toàn dân tham gia, trong đó trụ cột gồm 3 nhóm đối tượng: Học sinh, sinh viên; giáo viên; cha mẹ học sinh, sinh viên. Mô hình khuyến học mới cũng đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân thi đua khuyến học với 5 trụ cột chính: Gia đình, dòng họ, khu dân cư, nhà trường và hội phụ nữ.

Ông Trương Văn Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết, sau 5 năm triển khai xây dựng Mô hình khuyến học mới và Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp cùng sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, toàn xã có gần 900 tập thể, cá nhân được Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn vinh danh. Số học sinh giỏi các cấp, số học sinh đỗ đại học và số người đạt học vị thạc sĩ, tiến sĩ tăng nhanh chóng… 

Ngoài Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn của xã đạt khoảng 5 tỷ đồng, tại tất cả các thôn và nhiều dòng họ cũng xây dựng được quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác, học tập và lao động sản xuất…

Phong trào học tập xã Đông Tiến “lột xác” nhờ mô hình khuyến học mới- Ảnh 1.

Nhiều trẻ em xã Đông Tiến đam mê đọc sách

Mô hình khuyến học mới và Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn tại xã Đông Tiến đang trở thành điểm sáng tiêu biểu của huyện và tỉnh, được nhiều địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Đặc biệt là phong trào xây dựng thư viện cộng đồng (điển hình là Thư viện làng cò Đông Xuyên), tủ sách dòng họ (điển hình là tủ sách họ Cao thôn Đông Thái, tủ sách họ Trương chi 4, thôn Đồng Thôn…). Tủ sách gia đình nhằm lan toả văn hoá đọc vốn là vấn đề rất được quan tâm hiện nay…

"Ngày hội Khuyến học xã Đông Tiến lần thứ nhất" và "Hội sách Mùa xuân 2024" được tổ chức vào ngày 23, 24/3 tại xã Đông Tiến không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào địa phương mà còn góp phần lan toả văn hoá đọc trong và ngoài huyện. Hội sách Mùa xuân 2024 được sự tư vấn và phối hợp tổ chức của NXB Phụ nữ Việt Nam... 

Cùng với đó là sự tham gia trưng bày, giới thiệu của các thư viện, tủ sách dòng họ trong xã; sự đồng hành của Chương trình Sách hoá nông thôn Việt Nam, Nhà nghiên cứu giáo dục, lịch sử, văn hoá, diễn giả Nguyễn Quốc Vương...

Phong trào học tập xã Đông Tiến “lột xác” nhờ mô hình khuyến học mới- Ảnh 2.

"Ngày hội Khuyến học xã Đông Tiến lần thứ nhất" và "Hội sách Mùa xuân 2024" được tổ chức vào ngày 23, 24/3

"Ngày hội khuyến học" và "Hội sách Mùa xuân 2024" diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Mọi người tự do tham quan, đọc sách và mua sách với giá ưu đãi; Giới thiệu sách mới và giao lưu với một số tác giả, đặc biệt là ông Cao Văn Hà, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, người sáng lập Mô hình khuyến học mới và Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn xã Đông Tiến; Giao lưu chủ đề "Thông minh tài chính - Khéo khôn với tiền: Buồn vui ví tiền của mẹ" với khách mời là TS. Trịnh Thị Phan Lan Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Toạ đàm về văn hoá đọc với sự tham gia của những người làm khuyến đọc tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố; Hỏi - đáp tìm hiểu các nhân vật lịch sử thông qua bộ sách "Những người phụ nữ siêu ngầu trong sử Việt"; Lễ kỷ niệm và sơ kết 5 năm thực hiện Mô hình Khuyến học mới; Chương trình khám phá STEM - Robotics do Bộ môn Robot Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện…

Ngoài ra, chương trình còn có một số hoạt động như: Chia sẻ phương pháp học giỏi tiếng Anh; Tô tranh; Xin chữ thư pháp; Giới thiệu dự án Khuyến đọc "Hơn cả đợi mong"…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm