Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương

Phương Thảo
27/01/2023 - 16:11
Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương
Hơn 3 vạn phật tử và khách thập phương đã đổ về khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, Hà Nội trong ngày khai hội Xuân Quý Mão (ngày 27/1/2023, tức mùng 6 âm lịch).

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 1.

Từ 3h sáng, hàng ngàn người dân đội mưa rét dưới 10 độ C về Chùa Hương trong ngày khai hội.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 2.

Lễ hội năm nay BTC đã thay đổi nhiều phương án để cho người dân đi tham quan, lễ phật đầu năm được thuận lợi như tổ chức xe điện phục vụ từ bãi xe của ban tổ chức để hạn chế ô tô đi vào khu vực bến đò.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 3.

Áp dụng chuyển đổi số vào bán vé điện tử ứng dụng QR code để kiểm soát tốt hơn, giảm bớt nhân sự phục vụ.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 4.

Từ sáng sớm, lượng người đổ về động Hương Tích đã khá đông.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 5.

Các tuyến đường từ bến đò lên chùa Thiên Trù, lên cáp treo luôn đông đúc.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 6.

Nhiều gia đình du xuân, lễ phật đầu năm cho cả con trẻ đi theo. Để tránh việc con mình đi lạc khó tìm, nhiều phụ huynh đã viết số điện thoại lên tay con để khi các cháu bị lạc có thể gọi ứng cứu.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 7.

Một em bé được bố mẹ căn dặn kỹ lưỡng cách để liên lạc khi chẳng may bị lạc và hoảng loạn quên lời dặn.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 8.

Đây cũng là dịp các đôi bạn trẻ cùng nhau đi lễ đầu năm.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 9.

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão được khai hội đúng ngày mồng 6 Tết sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 10.

Nhiều phật tử và du khách luôn mong muốn có thể về đất Phật trong ngày này.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 11.

Do BTC đảm bảo an ninh và không khí trang nghiêm trước khi khai hội nên nhiều du khách và phật tử phải đứng chờ khá lâu.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 12.

Năm nay, khai hội được long trọng tổ chức từ 9h sáng. Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương đánh trống chính thức khai hội.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 13.
Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 14.

Sân chùa Thiên Trù khá đông phật tử.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 15.

Ngay sau lễ khai hội, cáp treo lên động Hương Tích bắt đầu ùn ứ.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 16.

Phía cửa vào động chật kín người do lượng người đổ ra ít mà người muốn vào lại đông.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 17.

Hàng ngàn du khách và phật tử phải chờ thuyền vào

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 18.

Trên quãng đường 4km từ đền Trình vào bên trong luôn kín đặc dòng thuyền. Mặc dù thời tiết chỉ hơn 10 độ C, gió to nhưng vẫn khá đông người tiếp tục di chuyển vào trong.

Phụ huynh viết số điện thoại vào tay con nhỏ đề phòng đi lạc trong ngày khai hội Chùa Hương - Ảnh 19.

Theo ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng BQL di tích cho biết các đơn vị phục vụ cho lễ hội đã sẵn sàng từ những ngày trong tết, khai mạc lễ hội diễn ra khá thuận lợi do thời tiết đã tạnh mưa, tính đến 12h trưa lượng khách đổ về đã là hơn 3 vạn lượt du khách.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm