Phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên cam kết bảo vệ môi trường

02/06/2017 - 16:22
Với chủ đề “Sống hài hòa cùng thiên nhiên”, sáng 2/6, Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 diễn ra sôi nổi tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thu hút sự tham gia đông đảo của phụ nữ các dân tộc, tôn giáo thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên.
3.JPG
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ nhất từ trái sang) cùng các đại biểu tại lễ mít tinh.

Sáng ngày 2/6 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2017 do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Hoạt động này nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

1.jpg
Phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên về tham dự mit tinh 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Điểu Kré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trần Tuấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh.

3.JPG
 Đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, Việt Nam là 1 trong 5 nước đang và sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cụ thể, mỗi năm Việt Nam mất đi gần 50.000 loài động, thực vật trong đó có nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm. Hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Riêng tại Tây Nguyên biến đổi khí hậu thể hiện ngày càng rõ, cụ thể gần chục năm qua, toàn Tây Nguyên đã mất gần 360.000 ha ta rừng, trong khi trồng rừng thay thế chỉ gần 1.000 ha. Voi, một biểu tượng của người dân Tây Nguyên từ chỗ có gần 2.000 cá thể từ những năm 80 đến nay sụt giảm nghiêm trọng và đang được xếp vào dạng bảo tồn nguy cấp. Đặc biệt trong những năm gần đây tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên diễn ra trầm trọng, hàng trăm hồ chứa nước chỉ tích nước đạt 30%-40% dung tích thiết kế, nhiều đoạn sông cạn đáy, hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hàng chục nghìn ha cây trồng không có nước tưới.

2.JPG
Tham gia ký cam kết bảo vệ môi trường 

Trước thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội và môi trường sống, sản xuất của nhân dân. Với tôn chỉ hoạt động, lấy con người làm trung tâm, sống đoàn kết bác ái, hòa hợp với thiên nhiên, sống “Tốt đời đẹp đạo”, phụ nữ các tôn giáo cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng đã phát huy truyền thống, hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng thôn, buôn, bản, làng, bảo vệ an ninh biên giới, tham gia tích cực các hoạt đông nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

5.JPG
 Các đại biểu trồng cây lưu niệm

Trong những năm qua, các cấp Hội và phụ nữ Tây Nguyên đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả để ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, như: Buôn tôi xanh, sạch đẹp; thôn làng phụ nữ kiểu mẫu; xử lý rác thải gắn với vườn rau dinh dưỡng; cây xanh tại hộ gia đình; con đường hoa, cổng hoa tiết kiệm xanh; đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ thu gom rác thải; nói không với túi ni lông…
Tại buổi lễ các đại biểu đã tham gia ký cam kết bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ mít tinh, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức: Trồng cây lưu niệm và tổng vệ sinh môi trường tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột; đại diện Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm