Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil

Quang Thái
18/10/2023 - 14:43
Những hội viên, phụ nữ huyện Ba Vì vừa năng động trong làm kinh tế vừa tích cực trong hoạt động Hội.

"Núi Ba Vì có con bò vàng" là câu quen thuộc vẫn được nhắc đến mỗi khi nói về vùng đất Ba Vì - xứ Đoài mây trắng. Đỉnh Ba Vì linh thiêng ngàn năm mây trắng bay, khung cảnh hữu tình thơ mộng. Dưới chân núi là những đồng cỏ xanh, sữa bò Ba Vì từ lâu đã trở thành một thương hiệu lớn. Giờ đây, với sự năng động của những người phụ nữ, Ba Vì không chỉ có "con bò vàng" với những dòng sữa mát lành mà còn mở rộng nhiều mô hình kinh tế khác.

Từ năm 2008 khi Hà Tây cũ sáp nhập với Hà Nội, với vị trí địa lý đặc biệt, đất đai ở vùng đất phía Tây Thủ đô đã liên tục lên cơn sốt. Cái đáng nói đầu tiên ở đây là chỉ cần bán đất, chuyển nhượng phần đất ở đi kèm đất nông nghiệp của mình cho những đại gia có nhu cầu xây khu nghỉ dưỡng, là những người nông dân có thể cầm số tiền tỉ đồng trong tay. Nhưng có những người phụ nữ vẫn cứ sống tốt, sống khỏe, làm kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Một trong những người phụ nữ như vậy là chị Nguyễn Thị Nam ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil- Ảnh 1.

Những vườn chè lâu đời được gìn giữ, phát triển tại Ba Vì. Cây chè mang lại công việc và nguồn thu nhập tốt cho người phụ nữ.

Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil- Ảnh 2.

Giống dê Brazil được nuôi trong trang trại của chị Nguyễn Thị Nam

"Vườn chè này có lâu lắm rồi, từ thời ông bà. Hiện tại cây chè vẫn phát triển tốt, cho thu nhập tốt mỗi vụ. Giữ, phát triển vườn chè là còn có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người phụ nữ khác. Chè ở đây hoàn toàn là chè sạch, bón phân hữu cơ, không sử dụng thuốc làm đất. Mình làm gì thì làm, chữ tâm phải đặt lên đầu", chị Nam chia sẻ dưới ánh nắng vàng như rót mật lên những búp chè xanh tươi mơn mởn. Trong vườn chè, các nữ công nhân hái chè đang làm việc. Phát triển tốt được vườn chè cha ông để lại mang đến khoản thu nhập rất tốt, đều đặn hàng năm cho gia đình chị Nam.

Từ việc chăm sóc cây chè trong vườn nhà mình, sử dụng một loại phân hữu cơ tốt và đảm bảo, chị Nam đang là đại lý luôn của hãng này. Hàng năm, doanh số bán hàng của chị luôn đạt mức cao, trở thành đại lý xuất sắc.

Chị Nam dẫn chúng tôi tham quan chuồng dê mà gia đình vừa đầu tư 150 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại phù hợp. Những người nông dân Ba Vì đã có quá nhiều kinh nghiệm tích lũy được với việc nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, rồi từ đó tìm những hướng đi, phát triển giống vật nuôi mới cho giá trị cao hơn. Giống dê trong chuồng nhà chị Nam là giống dê Brazil, với mức giá là 8,5 triệu đồng 1 con giống. 

Chị Nam cho biết giống dê này sẽ cho thu nhập tốt hơn. Những chú dê con có bộ lông trắng xám, được nuôi trong chuồng trại đảm bảo. Phân dê được tận dụng để ủ rồi dùng cho cây trồng, đảm bảo một qui trình sạch khép kín.

Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil- Ảnh 3.

Chị Tố Uyên - Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Trại (áo trắng) đến thăm chuồng dê của hội viên

Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil- Ảnh 4.

Chị Nam (phải) tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế

Người đưa chúng tôi đến thăm cơ ngơi của chị Nam là chị Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Trại. Chị Nam báo cáo cùng chị Uyên những điều thu nhận được sau khi vừa đi giao lưu, học hỏi các mô hình thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế.

Nữ chủ vườn chè cho biết: "Là hội viên, chúng tôi được tham gia vào các chương trình thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN Hà Nội tổ chức. Được đi giao lưu, học hỏi như thế, trước hết là vui lắm, sau đó là có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Với sản phẩm, làm sao để có thể mở rộng được thị trường, tiến tới xuất khẩu thì còn nhiều việc phải làm. Ở đây, ai cũng nhiệt tình trong công tác Hội. Chị em đoàn kết lắm, thường xuyên chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm để làm sao có thể thúc đẩy kinh tế tốt hơn".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm