Phụ nữ Bắc Hà đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khuất Linh
14/08/2021 - 16:05
Phụ nữ Bắc Hà đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội LHPN tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 13/8, Hội LHPN huyện Bắc Hà (Lào Cai) tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

176 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 14.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, ở lĩnh vực chính trị, chị em ngày càng ý thức trách nhiệm và quyền công dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, giữ nhiều vị trí trọng trách trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhiều chị đã phát huy tốt phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khẳng định bản lĩnh, năng lực trong công tác "vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà",  trở thành động lực "truyền cảm hứng" để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo…

Phụ nữ Bắc Hà đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026  - Ảnh 1.

Tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, các cấp hội luôn xác định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp… là nhiệm vụ quan trọng, đã thành lập câu lạc bộ "khởi nghiệp vì cộng đồng" với hơn 20 thành viên tham gia, 18 tổ nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh… Khai thác có hiệu quả các nguồn vốn ủy thác giúp hội viên phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 92 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH, tăng hơn 28 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo có địa chỉ như giúp đỡ về ngày công, con giống, tiền mặt đã được thực hiện tốt, nhờ đó nhiệm kì qua đã có 215 hội viên, phụ nữ được giúp thoát nghèo, vượt trên 13% so với Nghị quyết. 5 năm qua, các cấp hội đã thực hiện được 8 nhà Mái ấm tình thương, 2 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 5 năm qua, chị em phụ nữ tại các xã đã tham gia trên 500 công đắp lề đường, hơn 6.000 ngày công lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm và thu gom rác thải, làm đường giao thông, hiến đất, đóng góp tiền mặt. Riêng trong năm 2020, các cấp hội đã lựa chọn "điểm", hoàn thành 10 tuyến "đường hoa phụ nữ sắc mới thôn quê" tạo sức lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kì qua, Hội LHPN các cấp trong huyện đã có nhiều tập thể, cá nhân hội viên vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng, trong đó 10 tập thể, 25 cá nhân vinh dự nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác Hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2021- 2026, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đề ra 8 mục tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hội. Trong đó, tập trung nắm vững và triển khai thực hiện quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025; nghiêm túc tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án có liên quan cũng như thực tiễn các hoạt động của Hội để có những giải pháp cụ thể để đưa quan điểm của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Phụ nữ Bắc Hà đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026  - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tập trung tổ chức và nâng cao các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo hội viên phụ nữ tham gia như: phong trào xây dựng nông thôn mới, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phụ nữ Bắc Hà đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026  - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hội LHPN Bắc Hà khóa mới gồm 26 đồng chí

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tin tưởng Hội LHPN huyện sẽ phát huy truyền thống của quê hương và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua để không ngừng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, bình đẳng giới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu 26 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyên khóa mới, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Lý được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Lào Cai được tổ chức trong thời gian tới gồm 16 đồng chí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm