Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lựa chọn đúng khâu đột phá; giải pháp sát thực, khả thi, hiệu quả

Nguyễn Long
15/10/2021 - 19:11
Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lựa chọn đúng khâu đột phá; giải pháp sát thực, khả thi, hiệu quả

Hội viên phụ nữ hào hứng tham gia Hội thi nấu ăn chào mừng Đại hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ V với chủ đề "Mâm cơm ngày lễ" tổ chức ngày 14/10

Ngày 15/10, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội có thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh; đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh; thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, đại biểu Ban phụ nữ Quân đội, đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đã đến dự, chỉ đạo, theo dõi, động viên.

5 năm qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Kinh tế đất nước phát triển, chính trị - xã hội ổn định, QP-AN được giữ vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên; hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ V (2016-2021) - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nhằm thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, định kiến về giới vẫn còn tồn tại.

Lực lượng phụ nữ chiếm 18,4 % quân số, hoạt động phân tán, thực hiện nhiệm vụ đa dạng, trình độ không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn… đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tư lệnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Phụ nữ Quân đội, công tác phụ nữ Bộ Tư lệnh đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động của Phụ nữ Bộ Tư lệnh 5 năm (2016-2021), góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Bộ Tư lệnh đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động do Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh lần thứ IV đề ra. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới được nâng lên. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ V (2016-2021) - Ảnh 2.

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tổ chức Hội các cấp thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, qua đó làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.  

Phát biểu tại Đại hội, đại tá Phạm Văn Hiếu, UVTV Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, với hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ được tổ chức ở 9 hội phụ nữ cơ sở, Phụ nữ Bộ Tư lệnh tham gia ở hầu hết các lĩnh vực công tác, luôn phát huy tốt truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang" của Phụ nữ Việt Nam, phẩm chất Phụ nữ Quân đội và truyền thống Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy trong công tác Vì sự tiến bộ của  phụ nữ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Nhiều hội viên phụ nữ đã thể hiện tốt phẩm chất, năng lực, uy tín trong công tác chỉ huy, quản lý. 

"Tôi đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho Phụ nữ Bộ Tư lệnh tổ chức được nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: Công tác đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ thiên tai bão lũ dịch bệnh, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật thể hiện tính nhân văn, tấm lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ bên Lăng Bác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới", đại tá Phạm Văn Hiếu.

Những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tư lệnh đã góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu"; trong đó có nhiều tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, tôn vinh. 

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Đại tá Phạm Văn Hiếu đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tư lệnh trong 5 năm qua.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị. Đại tá Phạm Văn Hiếu đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó để xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong 5 năm tới; lựa chọn đúng khâu đột phá, giải pháp thực hiện sát thực, khả thi, hiệu quả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm