Phụ nữ Bộ Tư lệnh Đặc công và Hội LHPN xã Nam Phù ký kết quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa
Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Đặc công và Hội LHPN xã Nam Phù ký kết quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa, có sự chứng kiến của Thủ trưởng BTL Binh chủng và lãnh đạo địa phương.
Chiều 15/10, Bộ Tư lệnh Đặc công tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa các Hội phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh và Hội LHPN xã Nam Phù, Hà Nội.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của đơn vị trong việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân của đơn vị với địa phương trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Đinh Quốc Khánh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, phát biểu tại buổi lễ
Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Đinh Quốc Khánh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công. Cùng dự có Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công; đại diện lãnh đạo xã Nam Phù, cùng đại biểu của Bộ Tư lệnh Đặc công và cán bộ, hội viên 2 đơn vị, ngành cùng dự.
Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đóng quân trên địa bàn xã Đông Mỹ trước đây, nay thuộc xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Trong quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc công luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Ngược lại, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc công cũng luôn xác định rõ trách nhiệm đối với địa bàn đóng quân, tích cực tham gia các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân.
Từ sự gắn bó nhiều năm qua, hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc công và Hội LHPN xã Nam Phù có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Đối với các Hội Phụ nữ cơ sở khối cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc công, hoạt động kết nghĩa lần này không chỉ là mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội mà còn là hình thức cụ thể để phát huy phẩm chất, trách nhiệm của người phụ nữ Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ dân vận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Đặc công gắn bó với Nhân dân.



Các đại biểu Bộ Tư lệnh Đặc Công và hội viên Hội LHPN xã Nam Phù dự chương trình.
Đối với Hội LHPN xã Nam Phù, đây là cơ hội tăng cường kết nối, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Hội, huy động các nguồn lực phù hợp để chăm lo hội viên, phụ nữ và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại cộng đồng.
Việc tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa các Hội Phụ nữ cơ sở khối cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc công và Hội LHPN xã Nam Phù là bước cụ thể hóa mối quan hệ phối hợp đó, tạo cơ sở để hai bên xác định rõ nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp. Đồng thời khắc phục tình trạng hoạt động Hội còn phụ thuộc vào từng dịp, từng sự kiện; hướng tới xây dựng mối quan hệ thường xuyên, ổn định, có trọng tâm và hiệu quả lâu dài.
Ngay sau Lễ ký kết, 2 bên chủ động quán triệt, phổ biến nội dung Quy chế đến cán bộ, hội viên; thống nhất đầu mối liên hệ, phương thức trao đổi thông tin và trách nhiệm phối hợp trong tổ chức hoạt động. Căn cứ nội dung Quy chế và nhiệm vụ của mỗi bên, xây dựng kế hoạch phối hợp theo từng giai đoạn, xác định rõ nội dung công việc, lực lượng tham gia, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức. Chú trọng lựa chọn những hoạt động có tính khả thi, phù hợp với điều kiện công tác của phụ nữ Quân đội, Binh chủng và phụ nữ địa phương; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực; đồng thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm Quy chế không chỉ dừng lại ở việc ký kết mà thực sự trở thành căn cứ tổ chức hoạt động thường xuyên.
Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực, 2 bên sẽ phối hợp lựa chọn các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm những trường hợp cần được giúp đỡ, động viên kịp thời. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần trách nhiệm cộng đồng; tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo hậu phương Quân đội và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Để Quy chế phát huy hiệu quả, mỗi bên cần nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm; cụ thể hóa nội dung đã thống nhất thành những hoạt động thiết thực; coi trọng sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và việc đánh giá kết quả bằng những việc làm cụ thể. Mỗi hoạt động cần hướng đến mục tiêu chung là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, phát triển.