Phụ nữ cần phấn đấu trở thành các đại sứ du lịch

17/10/2016 - 22:04
Đó là nội dung chỉ đạo của Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong 2 ngày 16 và 17/10, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra với sự tham dự của 221 đại biểu đại diện cho gần 160.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Đến dự Đại hội có Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh cùng nhiều lãnh đạo cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương.
dai-hoi-phu-nu-tinh-ninh-binh-4.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 5 từ phải sang) cùng các đại biểu dự  Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh rằng các cấp Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thân của phụ nữ, phù hợp với đặc điểm riêng của từng nhóm phụ nữ ở địa bàn dân cư. Nắm bắt, phát hiện và kịp thời phản ánh tình hình phụ nữ; quan tâm bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm…

Mặt khác, Hội phụ nữ các cấp cần quan tâm thu hút nữ thanh niên, nữ doanh nhân, lao động nữ trong các khu, cụm công nghiệp tham gia sinh hoạt…
dai-hoi-phu-nu-tinh-ninh-binh-1.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tặng bức hình Bác Hồ và phụ nữ cho Hội LHPN tỉnh Ninh Bình
Theo Chủ tịch Thu Hà, cần bám sát mục tiêu chính trị của địa phương để góp phần thực hiện khâu đột phá của tỉnh “nâng cao chất lượng hiểu quả du lịch dịch vụ”, đề nghị phụ nữ Ninh Bình tiếp tục chung tay, góp sức bảo vệ, phát huy giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An với Cố đô Hoa Lư cũng như di sản quý giá… Mỗi cấp Hội phải đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp cho phụ nữ nên được tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho dịch vụ du lịch và thương mại phát triển.

Đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục phẩm chất đạo đức, hướng dẫn và hỗ trợ chị em thay đổi nhận thức, hành vi trong văn hóa du lịch, văn minh thương mại để mỗi người phụ nữ Ninh Bình sẽ trở thành đại sứ du lịch thông qua văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh; góp phần đưa Ninh Bình trở thành một điểm đến hấp dẫn, tin cậy hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPNVN còn cho hay, cần thành lập Hội nữ trí thức của tỉnh để tập hợp, hỗ trợ  nữ trí thức cũng như tạo diễn đàn, tạo môi trường để nữ trí thức đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như vào phong trào phụ nữ. Ngoài ra, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội cần đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập các hợp tác xã, các tổ liên kết. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững; khuyến khích chị em phụ nữ tham gia các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tại địa phương Hỗ trợ doanh nghiệp nữ liên kết trong sản xuất, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm.
dai-hoi-phu-nu-tinh-ninh-binh-6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh (phải) trao tặng cờ luân lưu của Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh Ninh Bình - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015
Trong 5 năm qua, các cấp Hội ở Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức hợp pháp để hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh với tổng số tiền ủy thác 1.340 tỷ đồng cho trên 78.690 lượt người vay. 57.420 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ, 1.822 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Tỉnh Hội đã cho duy trì và nhân rộng 121 câu lạc bộ “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc” ở 98 xã, phường, thị trấn. Tổ chức 651 lớp dạy nghề cho 26.872 phụ nữ; giới thiệu , tạo việc làm cho 28.674 người. Các cấp Hội đã hỗ trợ 7,2 tỷ đồng xây dựng 168 mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn…  
dai-hoi-phu-nu-tinh-ninh-binh-5.jpg
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 39 Ủy viên. Bà Nguyễn Thị Tỉnh - Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban chấp hành TW Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình khóa XI tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ mới, Hội hướng đến  việc phối hợp tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho 10.000 lao động nữ; mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 phụ nữ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm