Phụ nữ Cần Thơ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài cuối: Dùng thực tiễn đập tan luận điệu xuyên tạc
Hội LHPN xã Lịch Hội Thượng hướng dẫn hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer sử dụng ứng dụng số trên điện thoại thông minh
Với các cấp Hội LHPN thành phố Cần Thơ, giải pháp đanh thép và thuyết phục nhất để đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chính là hiệu quả thực tiễn của công tác Hội.
Nâng cao chất lượng đời sống cho phụ nữ và trẻ em
Chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) là công cụ an sinh quan trọng, cung cấp vốn với lãi suất thấp cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên và các đối tượng yếu thế để học tập, cải thiện đời sống, tạo việc làm, nhà ở và phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, nguồn vốn này đã giúp hàng triệu người thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó phụ nữ là nhóm thụ hưởng đáng kể.
Vậy nhưng, nhiều thế lực xấu vẫn tìm cách bịa đặt, xuyên tạc hiệu quả của chính sách này, chẳng hạn như: "Dân nghèo như mình làm gì có cơ hội tiếp xúc", hay "Thật quá nhiều chiêu trò móc túi ngân sách nhà nước"…Tuy nhiên, những bình luận mang tính bịa đặt, bôi nhọ ấy đều trở nên lạc lõng trước thực tiễn nỗ lực không ngừng của các cơ quan liên quan, trong đó có các cấp Hội LHPN thành phố Cần Thơ trong công tác triển khai nguồn vốn vay và hiệu quả thực tế mà nó mang lại thời gian qua.
Tính đến ngày 28/5/2026, toàn thành phố Cần Thơ có 358.079 hộ còn dư nợ nguồn vốn vay NHCSXH với tổng số tiền trên 18.380 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN thành phố quản lý hơn 6.289 tỷ đồng (chiếm 34,21%), với khoảng 118.561 hộ đang còn dư nợ.
Chị Nguyễn Thanh Loan, ngụ ấp Trường Lạc, xã Thới Lai, cho biết, mùa mãng cầu xiêm vừa qua, vợ chồng chị đã thu về khoảng 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, vợ chồng chị lãi hơn một nửa. Nhớ lại 4 năm về trước, gia đình chị còn là hộ nghèo của địa phương, thu nhập từ trồng lúa và làm thuê bấp bênh, đời sống gặp nhiều khó khăn. Được Hội LHPN địa phương hỗ trợ vay được 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, vợ chồng chị đắp đất, lên liếp trồng 200 gốc mãng cầu xiêm. Tự tay chăm sóc vườn mãng cầu để tiết kiệm chi phí nhân công, vợ chồng chị còn trồng cà, ớt xen canh để lấy ngắn nuôi dài.
Chị Loan cho biết: "Thấy gia đình tôi khó khăn, các chị Hội LHPN giới thiệu cho tôi đi làm thêm ở công ty may bao bì, để có tiền vừa trả lãi, gửi tiết kiệm vừa chi phí ăn uống, sinh hoạt tằn tiện trong nhà". Sau 4 năm vượt khó, đến nay, vườn mãng cầu bắt đầu cho thu hoạch ổn định, gia đình chị Loan không những thoát nghèo còn khấm khá hơn. Chị cho hay, năm 2027 là đến hạn tất toán món vay, cứ đà này, chị tự tin dư sức trả nợ ngân hàng.
Chị Loan chia sẻ thêm: "Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tư vấn rất cặn kẽ, nhiệt tình hỗ trợ làm thủ tục bình xét cho vay, không có yêu cầu hay điều kiện nào ngoài quy định của Nhà nước". Chị Loan cho hay, nếu không được vay vốn thì gia đình chị khó có thể chuyển đổi mô hình kinh tế, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ trong xóm, ấp có hoàn cảnh khó khăn khác đều được vay vốn làm ăn, đầu tư nuôi lươn, trồng cây ăn trái, có hộ vay đến 100 triệu đồng để trồng sầu riêng.
Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên,... các cấp Hội LHPN thành phố Cần Thơ còn tích cực phối hợp hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng lầm lỡ, mở ra những cơ hội mới, giúp họ tự tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Điển hình, giữa tháng 5/2026, Hội LHPN phường Long Bình đã phối hợp với Công an phường và Phòng giao dịch NHCSXH Long Bình hỗ trợ vốn vay cho 3 người chấp hành xong án phạt tù với số tiền là 270 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các cấp Hội LHPN thành phố còn tổ chức các lớp dạy nghề, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ, nhất là hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, với vai trò là một trong các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHPN tích cực tuyên truyền, vận động đảm bảo an sinh xã hội và công tác thiện nguyện vì phát triển cộng đồng. Qua đó, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Thông qua các mô hình như "Kết nối nguồn lực nâng bước phụ nữ khó khăn", "Hạt gạo nghĩa tình", "Bữa sáng yêu thương", "Gian hàng 0 đồng", "Bếp ấm hỗ trợ bệnh nhân nghèo", "Địa chỉ nhân ái", từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ 17.596 lượt phụ nữ khó khăn với trên 13,8 tỷ đồng; trao 67.505 suất ăn miễn phí trị giá gần 877 triệu đồng, đồng thời tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho hàng ngàn hội viên. Thực hiện "Mẹ đỡ đầu" và "Cặp lá yêu thương", các cấp Hội trao 2.322 phần quà, học bổng cho 1.517 trẻ em với hơn 12 tỷ đồng; riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hỗ trợ trên 10,7 tỷ đồng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn.
Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước
Phản bác lại các luận điệu xuyên tạc cho rằng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, chỉ mang tính hình thức, không bảo vệ được quyền lợi, lợi ích chính đáng của hội viên và nhân dân; các tổ chức chính trị xã hội vẫn không ngừng nỗ lực minh chứng bằng các hoạt động đi vào đời sống thực tiễn, mang lại sự hài lòng cho đoàn viên, hội viên nói riêng và nhân dân nói chung.
Trong đó, Hội LHPN thành phố Cần Thơ bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hiệu quả cố kết sức mạnh hội viên phụ nữ trong từng phong trào thi đua, cùng hướng đến mục tiêu vì non sông, gấm vóc Việt Nam độc lập, giàu mạnh, kiên trì mục tiêu chủ nghĩa xã hội là sự đáp trả hữu hiệu đối với các luận điệu xuyên tạc, suy diễn của các thế lực thù địch.
Giữa tháng 4/2026, Hội LHPN thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Trong đó, Hội LHPN xã, phường và đơn vị trực thuộc hoàn thiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc cụ thể, tích cực vận động chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN thành phố xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo, vận động xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn ở xã An Lạc Thôn và tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.200 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ toàn thành phố tích cực tham gia chuyển đổi số, thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Phong trào thi đua càng rộn ràng, sôi nổi hơn vì thời điểm này, cả nước chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ Giổ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kết quả, các cấp Hội đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc trị giá gần 69,8 tỷ đồng; xây dựng 54 mái ấm tình thương, sửa 25 nhà; khởi công 4 cầu giao thông nông thôn, nâng cấp đường, cầu với gần 19 tỷ đồng, cùng nhiều công trình chiếu sáng công cộng. Đồng thời trao 54.321 phần quà trị giá trên 34,3 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn; triển khai các mô hình chuyển đổi số như Chi hội phụ nữ số, Gia đình số, Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, cho biết thời gian qua, Hội sôi nổi thực hiện phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" với nhiều mô hình thiết thực nâng cao đời sống hội viên, nổi bật là phát triển kinh tế hợp tác xã với 3 HTX gồm Chanh không hạt, Vườn cây ăn trái Trường Khương A và Trường Thọ 2A, tạo việc làm cho hơn 300 lao động. Hội cũng phối hợp xây dựng 2 nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là "Chanh không hạt Trường Long" và "Vú sữa Trường Khương A", đồng thời hỗ trợ sản phẩm của 3 HTX tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố; trong đó vú sữa bơ hồng và vú sữa lò rèn của HTX Trường Khương A đạt OCOP 4 sao. Ngoài ra, Hội duy trì các câu lạc bộ dân vũ, cầu lông nhằm nâng cao sức khỏe và gắn kết hội viên.
Đến nay, 100% Hội LHPN xã, phường duy trì thường xuyên ít nhất 1 mô hình vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

Thành viên Tổ Phụ nữ đan lục bình xã Tân Thạnh tranh thủ thời gian nhàn rỗi gia công sản phẩm từ lục bình, kiếm thêm thu nhập
Chị Trương Thị Loan Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thạnh, cho biết xã có khoảng 35.082 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 10.445 người (khoảng 29,24%). "Việc phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng Khmer như chức sắc tôn giáo, cán bộ Hội là người Khmer giúp công tác tuyên truyền, vận động hội viên hiệu quả hơn nhờ sự gần gũi về văn hóa, ngôn ngữ và đời sống", chị cho biết. Nhờ đó, nhiều mô hình được triển khai như tổ phụ nữ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng; tổ đan lục bình; mô hình "5 không, 3 sạch, 3 an"; tổ tuyên truyền pháp luật; hỗ trợ phụ nữ Khmer khởi nghiệp, học nghề, phát triển sinh kế; dạy múa truyền thống và tổ bảo vệ môi trường.
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025–2030 đặt mục tiêu hằng năm giúp 1,5% hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ thoát nghèo; mỗi xã vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an"; 100% phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực, mua bán người trở về được hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu thành lập 12 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý và đề xuất ít nhất 1 chính sách liên quan phụ nữ, bình đẳng giới. Các cấp Hội quyết tâm thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội (chiều 2/10/2025 tại Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua nhiệm kỳ mới với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng - Trí tuệ - Nhân ái - Sáng tạo - Bền vững - Hạnh phúc", đồng thời nhấn mạnh mỗi cấp Hội, ngành, địa phương cần đăng ký chỉ tiêu, "dự án thi đua" cụ thể, có mục tiêu, thời hạn, người chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát xã hội; thi đua là yêu nước, mỗi phụ nữ là một bông hoa việc tốt, mỗi gia đình là một địa chỉ hạnh phúc, mỗi cơ sở Hội là một điểm đến thân thiện, hữu ích.
Nội dung chỉ đạo được xác định là kim chỉ nam cho hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố Cần Thơ, theo đó các cấp Hội tiếp tục nỗ lực vì hạnh phúc của hội viên, phụ nữ và trẻ em, đồng thời phát huy vai trò cán bộ Hội trong công tác tư tưởng, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và Hội, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.