pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Cảnh sát biển: Nhiều mô hình ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Phụ nữ Cảnh sát biển còn có các mô hình ý nghĩa như "Phụ nữ Cảnh sát biển lan toả yêu thương", "Nồi cháo chiến sĩ", "Suất ăn nhân ái" tặng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn
Kêu gọi cán bộ, chiến sĩ cùng thu gom phế liệu
Chia sẻ về bí quyết xây dựng các mô hình ý nghĩa này tại đơn vị, Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh - Trợ lý phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết về mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng - Ngày thứ 6 tái chế".

Mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng - Ngày thứ 6 tái chế" đã kêu gọi cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị chung tay để gây quỹ cho Hội Phụ nữ
"Với mô hình này, Hội Phụ nữ Cảnh sát biển đã vận động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ thu gom phế liệu, giấy vụn bỏ vào "Ngôi nhà 1.000 đồng" được xây dựng ở khuôn viên khu vực của đơn vị. Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần, hội viên sẽ thu gom, xuất bán phế liệu để ủng hộ vào quỹ Hội.
Còn với mô hình "Nhịp cầu sẻ chia", Hội vận động hội viên tự nguyện góp quỹ lập vốn, rồi luân chuyển cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình hoặc mua sắm sửa chữa nhỏ trong gia đình, giúp chị em nâng cao đời sống.
Với mô hình "Đông ấm xuân yêu thương", Hội Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam vận động hội viên nuôi heo đất để gây quỹ. "Chúng tôi phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ vào mùa đông hàng năm tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo đồng bào dân tộc biên giới khu vực Tây Giang, Quảng Nam" - Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh cho biết.
Theo Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh, Hội Phụ nữ Cảnh sát biển còn có các mô hình ý nghĩa như "Phụ nữ Cảnh sát biển lan toả yêu thương", "Nồi cháo chiến sĩ", "Suất ăn nhân ái". Đây là những suất ăn do phụ nữ Cảnh sát biển phối hợp với các bệnh viện trao tặng cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện nơi đơn vị đóng quân.
Mong có thêm nhiều chuyến tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số
"Trong những mô hình này, mô hình "Đông ấm xuân yêu thương", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là 2 mô hình có hiệu quả cao đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Vì đây là 2 mô hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả khi chúng tôi trực tiếp đến trao tặng học bổng cho học sinh nghèo. Trao tặng áo ấm, giầy dép đến tận tay các em nhỏ là người đồng bào dân tộc thiểu số, mang đến những niềm hạnh phúc, cảm động cho mỗi hội viên chúng tôi sau mỗi chuyến đi thực tế" - Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh bày tỏ.

Nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng khi được nhận quà tặng từ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam
Để triển khai thực hiện các mô hình của Hội thực sự thiết thực, ý nghĩa, phần nào giúp đồng bào dân tộc thiểu số bớt đi khó khăn, Hội Phụ nữ Cảnh sát biển thường chọn địa phương có đặc điểm số lượng người dân tộc đông, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, số lượng trẻ em trong diện khó khăn nhiều, địa bàn giáp biên giới. Vì vậy, Hội cũng gặp khó khăn do kinh phí hạn hẹp, khoảng cách địa lý xa xôi, địa hình hiểm trở, hội viên phụ nữ không đi xa được dài ngày do khó sắp xếp công việc chuyên môn, nên số lượng chương trình thiện nguyện mỗi năm còn chưa nhiều, công tác tuyên truyền có thời điểm còn hạn chế, nên chưa lan toả sâu rộng được hiệu quả của các mô hình.

Các mô hình nhân ái, ý nghĩa thiết thực đang được Hội Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam lan toả đến cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền để lan toả chương trình thiện nguyện của phụ nữ đơn vị được sâu rộng, phổ biến, vận động nhiều chị em tham gia hơn nữa. Chúng tôi cũng mong muốn có sự chung tay, vào cuộc nhiều hơn của các cấp và kêu gọi vận động sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà tài trợ để có thể tổ chức được nhiều chương trình hơn và tặng quà cho nhiều đối tượng khó khăn, giúp phần nào cho cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số được nâng cao hơn", Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.