pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Cao Bằng thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp để thoát nghèo

Người dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bước vào vụ lúa hè thu
Áp dụng máy móc công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Vào vụ mùa hè thu, người dân ở khắp các bản làng ở huyện Trùng Khánh lại tấp nập với công việc vào vụ cấy lúa, nếu như xưa kia họ sử dụng sức kéo để cày bừa là trâu, bò, ngựa, thì nay đều sử dụng máy cày rất hiện đại. Hầu như gia đình nào cũng sắm cho mình một chiếc máy "đa năng”, có thể cày, có thể bừa rất tiện ích.
Ngoài ra, việc vận chuyển nguyên liệu như giống, phân bón, cũng đều dùng xe máy, xe điện 3 bánh rất tiện lợi và nhanh gon. Điều này giúp tiết giảm sức lao động cho người dân nói chung và chị em phụ nữ nói riêng rất lớn.

Cánh đồng lúa ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Bà Triệu Thị Ngọn, ở thôn Khuổi Ky (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), chia sẻ: “Xưa kia mỗi khi bước vào vụ cấy cày thường rất vất vả, các gia đình đều sử dụng trâu, bò, ngựa, để cày bừa. Nên chị em phụ nữ cũng tốn sức để cuốc góc ruộng, đồng thời vận chuyển phân bón, mạ cấy, đều dùng sức người là chính. Nhưng đến nay thì đều có máy móc, phương tiện cơ giới nên mọi người đỡ vất vả hơn rất nhiều”.
Cùng với đó, hệ thống đường xá giao thông nông thôn ở các làng bản cũng đã được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng khá quy mô, từ nhà ra đến các cánh đồng đều thuận lợi, khiến cho việc áp dụng "cơ giới hóa” vào sản xuất nông nghiệp được thuận lợi hơn xưa rất nhiều.
Sử dụng giống mới và kỹ thuật đồng bộ
Ngày nay người dân sản xuất nông nghiệp ở Cao Bằng đều thực hiện sản xuất theo kỹ thuật do ngành nông nghiệp tỉnh tuyên truyền phổ biến, từ giống má đến kỹ thuật chăm sóc, đến lịch gieo trồng theo mùa vụ một cách rất bài bản.
Chị Nguyễn Thị Hường, ở xã Đàm Thủy, cho biết: "Từ việc lựa chọn giống gieo trồng, phân bón, thuốc trừ sâu, chúng tôi đều tuân thủ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp để đảm bảo chất lượng, hiệu quả canh tác. Bởi làm theo giống mới thì mình phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của ngành nông nghiệp. Chẳng hạn như kỹ thuật làm đất, gieo giống, bón phân, đặc biệt là lịch xuống giống phải đồng bộ. Không thể "mạnh ai nấy làm” như xưa kia nữa. Tôi lấy ví dụ như tất cả cấy lúa đồng bộ thì nó phù hợp với việc phun thuốc trừ sâu sẽ đảm bảo hiệu quả phòng trừ sâu bệnh cho cả cánh đồng, hay như việc thu hoạch đồng bộ thì máy gặt sẽ làm một lần xong cả cánh đồng, không phải đợi nhà trước nhà sau, nhờ đó mà chị em phụ nữ cũng đơz vất vả hơn trong khâu thu hoạch, vì đã áp dụng máy móc làm thay sức người rồi”.
Có thể nói, việc áp dụng các phương thức sản xuất mới với công nghệ và kỹ thuật hiện đại vào nông nghiệp ở Cao Bằng những năm qua, đã giúp tiết giảm sức lao động và chăm sóc cây trồng rất lớn cho người lao động nói chung và chị em phụ nữ nói riêng. Cùng với đó, các cấp chính quyền địa phương ở Cao Bằng đã rất quan tâm đến việc tập huấn nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp cho người dân, khiến cho trình độ sản xuất của họ ngày càng cao hơn.

Người dân chuẩn bị cấy lúa vụ hè thu ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Ông Nông Văn Thanh, ở xã Đàm Thủy, chia sẻ: "Nếu như trước kia, gia đình tôi vào vụ mới phải mất cả tháng, thì nay chỉ mất 2 tuần là có thể hoàn thiện xong vụ cấy. Mọi người lại có thể đi làm các công việc khác như tham gia hoạt động dịch vụ du lịch để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình, chính nhờ những việc kết hợp vừa sản xuất nông nghiệp, vừa tham gia hoạt động dịch vụ như vậy mà đời sống kinh tế của người ngày càng khấm khá hơn”.
Bà Triệu Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đàm Thủy, chia sẻ: "Nhận thức được hiệu quả từ việc thay đổi phương thức sản xuất mới, khiến chị em phụ nữ ở địa phương đều rất tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất. Bởi nó đem đến những hiệu quả tích cực dễ nhận thấy cho phát triển kinh tế của các hộ gia đình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho chị em, nên mọi người đều rất tin tưởng và phấn khởi”.