Phụ nữ Chiêm Hóa lan toả phong trào thu gom, tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng

K.L
26/06/2020 - 06:27
Phụ nữ Chiêm Hóa lan toả phong trào thu gom, tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng

Hội đã tuyên truyền, vận động các gia đình đào hố rác, làm nhà tiêu hợp vệ sinh

Nhờ sáng kiến của Hội LHPN huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) với nhiều mô hình hay trong việc phòng, chống, thu gom, thay thế và tái chế rác thải nhựa có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Phong trào này đến nay đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Chiêm Hoá đã tổ chức nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải tại các chợ, tuyến đường khu dân cư. Hội đã tuyên truyền, vận động các gia đình đào hố rác, làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Vận động hội viên thu gom túi nilon, chai nhựa đã qua sử dụng để làm gạch sinh thái.

Từ những viên gạch sinh thái, các chi hội, Hội cơ sở đã xây dựng các phần việc thiết thực tại cơ sở. 6 tháng đầu năm 2020, Hội LHPN huyện đã xây dựng 28 công trình, phần việc thiết thực xây dựng nông thôn mới bằng gạch sinh thái, như: bồn hoa, cổng chào, cổng nhà văn hóa, ghế. Các cơ ở Hội đã thành lập và duy trì 18 CLB vệ sinh môi trường, chi hội tự quản. Hội thành lập 2 tổ hợp tác mây tre đan thay thế các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. 

Phụ nữ Chiêm Hóa lan toả phong trào thu gom, tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng  - Ảnh 1.

Cán bộ MTTQ huyện, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) tham gia thu gom rác thải tuyến đường trung tâm xã Vinh Quang

Chị Bàn Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Ngọc Quang, xã Kim Bình, chia sẻ: "Qua các buổi tuyên truyền, vận động, thu gom, tái chế rác thải nhựa giúp hội viên chúng tôi hiểu hơn về tác hại của rác thải nhựa ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Từng bước nâng cao ý thức và thói quen sử dụng đồ nhựa trong mỗi gia đình. Đến nay, gia đình tôi không còn dùng đồ nhựa đựng thức ăn, nước uống".

Từ phong trào ý nghĩa của Hội phụ nữ huyện, hơn 2 tháng trở lại đây, trong các cuộc họp, hội nghị của xã Phú Bình đều sử dụng chai đựng nước thủy tinh, thay thế chai đựng nước bằng nhựa như trước đây. Ông Hà Đức Đinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết: Học tập phong trào của Hội Phụ nữ, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ chai nhựa dùng 1 lần, xã đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân. UBND xã Phú Bình đã mua 30 chai thủy tinh và 60 cốc để sử dụng tại các cuộc họp. Qua đó, không chỉ tiết kiệm được nguồn kinh phí do phải mua chai đựng nước bằng nhựa, sử dụng 1 lần như trước đây mà còn nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hạn chế, không sử dụng đồ nhựa.

Không chỉ xã Phú Bình, đến thời điểm này, tại các cuộc họp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đến các cuộc họp cấp xã, thôn đã thay thế chai nhựa đựng nước bằng chai, cốc thủy tinh, ly sứ. Đây là một trong những hành động cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm góp phần hạn chế rác thải nhựa.

Ủy ban MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên xây dựng, phát động các phong trào thi đua, xây dựng mô hình phù hợp với hoạt động của tổ chức mình, như: Đoàn thanh niên với "Ngày chủ nhật xanh"; Hội Phụ nữ với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; MTTQ với mô hình tự quản...

Trong tháng 6/2020, MTTQ huyện cũng đã tổ chức 2 buổi ra quân hưởng ứng phong trào "Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" tại 2 xã Vinh Quang, Phúc Thịnh. Đồng thời, đã thành lập 6 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa tại 6 thôn.

Với sự chủ động vào cuộc từ huyện đến cơ sở, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Chiêm Hoá đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương ngày càng chủ động, tích cực hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm