Phụ nữ chung tay đưa quy định hạn chế rượu, bia vào hương ước, quy ước xã, phường
Bà Đàm Hải Vân - Điều phối dự.án - giới thiệu về Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và cộng đồng trong phòng ngừa tác hại do rượu, bia”
Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và cộng đồng trong phòng ngừa tác hại do rượu, bia” đặt mục tiêu hỗ trợ 10 xã, phường tại Hà Nội và Ninh Bình ban hành quy định bằng văn bản hoặc đưa nội dung hạn chế rượu, bia vào hương ước, quy ước cộng đồng.
Ngày 25/9, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) đã phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giới thiệu dự án "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và cộng đồng trong phòng ngừa tác hại do rượu, bia tại thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình", đồng thời hướng dẫn triển khai dự án tại Hà Nội.
Dự án do RTCCD thực hiện, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt. Dự án triển khai từ tháng 5/2026 đến hết năm 2028 tại 10 xã, phường thuộc Hà Nội và Ninh Bình. Tại Hà Nội, dự án được triển khai tại phường Hồng Hà, Ba Đình, Cửa Nam, Thanh Trì và Thiên Lộc.
Dự án đặt mục tiêu phát huy vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong hạn chế sử dụng rượu bia, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Một trong những hướng triển khai của dự án là đưa nội dung phòng ngừa tác hại rượu bia vào hương ước, quy ước và các quy định của cộng đồng.
Theo kế hoạch, ít nhất 2.400 người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này, trong đó có 300 phụ nữ, 100 cán bộ địa phương sẽ được tham gia tập huấn và khoảng 2.000 người dân sẽ được tham gia các sáng kiến cộng đồng. Dự án cũng đặt mục tiêu có 10 xã, phường ban hành quy định bằng văn bản hoặc hương ước hạn chế rượu bia.

TS. Nguyễn Huy Quang, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Tổng hội Y học Việt Nam; nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); nguyên Tổ trưởng Tổ Biên tập Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chia sẻ tại sự kiện
TS. Nguyễn Huy Quang, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Tổng hội Y học Việt Nam; nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); nguyên Tổ trưởng Tổ Biên tập Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cho biết, tác hại của rượu bia không chỉ dừng ở sức khỏe mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội. Rượu bia có thể làm gia tăng bạo lực gia đình, rạn nứt hôn nhân, tai nạn giao thông và các vấn đề về an ninh, trật tự.
Ông Quang cho rằng chính quyền cấp xã có vai trò quan trọng trong phòng, chống tác hại rượu bia, từ quản lý các điểm kinh doanh, tuyên truyền, kiểm tra đến xử lý vi phạm. Các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Phụ nữ cần tham gia xây dựng sáng kiến phù hợp với từng địa bàn và hỗ trợ can thiệp khi xảy ra bạo lực gia đình liên quan đến rượu bia.
Dự án sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, hỗ trợ sáng kiến cộng đồng do phụ nữ làm chủ và chia sẻ mô hình giữa các địa phương. Sau khi kết thúc, các xã, phường sẽ tiếp tục duy trì những quy định, mô hình phù hợp và nghiên cứu nhân rộng các sáng kiến hiệu quả.
Dự án nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong việc phòng ngừa tác hại của rượu, bia, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và văn minh tại địa phương.