Phụ nữ Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Nhiều cách làm sáng tạo gây Quỹ ủng hộ Mottainai năm 2022

A.H
15/11/2022 - 20:23
Phụ nữ Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Nhiều cách làm sáng tạo gây Quỹ ủng hộ Mottainai năm 2022
Chiều 15/11, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tá Cao Thị Hồng Hạnh, Trợ lý Phụ nữ Cảnh sát biển, làm trưởng đoàn, đã tới tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam trao 31 thùng đồ, 15 triệu đồng tiền mặt ủng hộ Quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” năm 2022.

Thiếu tá Hồng Hạnh cho biết, Hội phụ nữ Cục Cảnh sát biển đã tham gia Mottainai ngay từ mùa đầu tiên và gắn bó tới tận bây giờ. "Năm đầu tiên, số lượng hội viên tham gia chưa đông đảo nhưng càng những năm sau, chị em càng nhiệt tình hưởng ứng".

Những món quà do cán bộ, hội viên, phụ nữ Cơ quan và Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ủng hộ Chương trình Mottainai năm 2022.

31 thùng đồ do đoàn chuyển tới bao gồm quần áo (cả cũ và mới), giày dép… "Đây là số đồ chúng tôi nhận được sau 1 tháng phát động. Lúc đầu chỉ định quyên góp đồ nhưng đa số các chị em đều mong muốn hỗ trợ một phần học bổng cho các trẻ em mồ côi do Covid-19, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông- đối tượng chính mà Chương trình Mottainai hướng đến trong nhiều năm qua"- Thiếu tá Hồng Hạnh thông tin.

Cùng đi với đoàn, Thượng úy Đinh Thị Thùy Dương chia sẻ: "Phòng Tài chính của tôi có 7 thành viên. Tham gia Mottainai nhiều mùa nên chúng tôi cũng có cách gây quỹ khá đặc biệt. Các sản phẩm cũ do chị em trong phòng mang đến sẽ được tổ chức đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ là người sở hữu sản phẩm. Toàn bộ số tiền thu được, chúng tôi lập thành quỹ để ủng hộ trẻ em thiệt thòi. Thí dụ như có cuốn sách cũ, giá bìa chỉ 20.000 đồng nhưng được bán với giá 100.000 đồng- cả người tặng lẫn người mua đều rất phấn khởi. Những kỷ niệm này vẫn được  chị em chúng tôi nhắc mãi".

"Tham gia chương trình Mottainai, chúng tôi cũng nhận ra một điều, những vật dụng hữu ích nếu gìn giữ cẩn thận sẽ trở thành món quà tốt với một người nào đó và đặc biệt ý nghĩa khi còn có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong xã hội"- Thượng úy Thùy Dương xúc động bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hằng, thành viên của đoàn cũng chia sẻ về cách gây quỹ rất ấn tượng của đơn vị mình. "Chúng tôi thu gom giấy vụn sau đó bán để lấy tiền ủng hộ Quỹ Mottainai. Việc duy trì ‘kế hoạch nhỏ’ như thế này được tiến hành thường xuyên. Đây vừa là quỹ hoạt động của Hội, vừa được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện".

Thiếu tá Cao Thị Hồng Hạnh thông tin thêm, ngoài Chương trình Mottainai, các chị còn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em nghèo, quan tâm đến gia đình chính sách… Gần đây nhất, các chị vừa tặng quà cho 13 trẻ em mồ côi ở Mái ấm Thiên Ân (Thạch Thất, Hà Nội). Năm 2021, tặng quà cho bệnh viện dã chiến, trẻ em mồ côi… Đặc biệt, các chị cũng lập 4 sổ tiết kiệm (trị giá 40 triệu đồng), cùng các nhu yếu phẩm để đỡ đầu cho 4 trẻ mồ côi ở TP.HCM.

"Chúng tôi có gần 300 hội viên, số lượng không đông, hoạt động phân tán tại các cơ quan, đơn vị nhưng khi cần huy động các chị em đều rất nhiệt tình, thậm chí còn huy động thêm cả các thành viên trong gia đình, các mạnh thường quân… tham gia"- Thiếu tá Hồng Hạnh thông tin thêm.

Cả 8 thành viên có mặt trong đoàn đều hào hứng nhắc tới kỷ niệm tham gia Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" những mùa trước và bày tỏ sự vui mừng khi năm nay lại tiếp tục chung tay cùng Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện một chương trình ý nghĩa, giúp trẻ thiệt thòi bớt khó khăn trong cuộc sống…

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, dự kiến năm nay, Chương trình Mottainai sẽ có nhiều điểm đáng chú ý:

- Kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản;

- Gây quỹ + quyên góp đồ trao tặng chương trình;

- Livestream (11h30 thứ 6 hàng tuần) giao lưu/giới thiệu các hoạt động xã hội của Doanh nghiệp tham gia + đấu giá đồ tặng Mottainai trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/; https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

- Thăm/tặng quà hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19;

- Chương trình Mottainai 2022 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Miss Photo Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông;

- Đặc biệt, Ngày hội Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào đúng Noel 24/12/2022. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi, các "Mẹ đỡ đầu", CLB võ thuật Việt Nhật, CLB Áo dài Việt Nam, các nhóm Tái chế + Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn dân vũ…

Dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác trực tiếp và qua Internet trong mùa thứ 9 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam này. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2022.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 1.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 2.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 3.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 4.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm