Phụ nữ Công an Hải Dương trao “Xuân yêu thương - Tết hạnh phúc” cho trẻ mồ côi

Phương Thùy
14/01/2023 - 16:47
Phụ nữ Công an Hải Dương trao “Xuân yêu thương - Tết hạnh phúc” cho trẻ mồ côi

Các bé mồ côi vui mừng được đến chọn lựa những thứ đồ mình thích tại "Gian hàng 0 đồng"

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Hội LHPN thành phố Hải Dương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết hạnh phúc” cho 77 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức các "Gian hàng 0 đồng" gồm 300 bộ quần áo, giầy dép, 120 đầu sách, bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu... trị giá hơn 30 triệu đồng để các cháu bé mồ côi được tự tay lựa chọn thứ đồ mình thích. 

Ngoài ra, Hội còn trao tặng 77 chiếc ba lô cho các cháu để động viên các cháu bé vui đến trường.

Tham gia chương trình, các cháu bé mồ côi còn cùng người thân quây quần bên bữa cơm tất niên cùng các cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh.

Phụ nữ Công an Hải Dương trao “Xuân yêu thương – Tết hạnh phúc” cho trẻ mồ côi  - Ảnh 1.

Một cháu bé vui mừng vì chọn được đôi giày mình thích tại Gian hàng 0 đồng

Chương trình "Gian hàng 0 đồng" này nằm trong chuỗi hoạt động "Xuân yêu thương - Tết hạnh phúc" do Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương phát động nhằm giúp đỡ, đồng hành cùng phụ nữ nghèo, tri ân các gia đình có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết Quý Mão ấm áp hơn, đủ đầy hơn. Chương trình diễn ra trong 01 tháng, từ 23/12/2022 đến 23/01/2023.

Phụ nữ Công an Hải Dương trao “Xuân yêu thương – Tết hạnh phúc” cho trẻ mồ côi  - Ảnh 2.

Các đơn vị công an cơ sở tỉnh Hải Dương trao quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tích cực hưởng ứng chương trình, nhiều hội, chi hội phụ nữ cơ sở thuộc Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão:

+ Cán bộ, hội viên phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh đã đóng góp kinh phí từ đồng lương của mình để thực hiện chương trình "Chăn ấm tình thương". Các cán bộ, hội viên đã tặng chăn len ấm, trị giá 2 triệu đồng cho 3 can phạm nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi nhân dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại phường Tân Bình và phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tổng phần quà trị giá 5 triệu đồng.

+ Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng vừa chung tay cùng Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Dương tổ chức chương trình "Tết Nhân Ái" tặng quà cho hơn 3.000 lượt người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn. 

Phụ nữ Công an Hải Dương trao “Xuân yêu thương – Tết hạnh phúc” cho trẻ mồ côi  - Ảnh 3.

cán bộ, hội viên phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh đã đóng góp kinh phí từ đồng lương của mình để thực hiện chương trình "Chăn ấm tình thương" cho 3 can phạm nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn.

+ Hội phụ nữ phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đó là gia đình chị Hoàng Thị Nhung và gia đình anh Bùi Hữu Tuấn. Nhà chị Nhung có 3 con nhỏ, bản thân chị bị tai nạn thương tâm năm 2022, bị đa chấn thương, hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Còn gia đình anh Tuấn có vợ mất do tai nạn giao thông, để lại 3 con nhỏ, hiện đang phải sống nhờ ở nhà người thân, hàng ngày đi làm phụ hồ để trang trải cuộc sống. 

Chương trình "Xuân yêu thương - Tết hạnh phúc" của Hội phụ nữ Công an tỉnh vẫn đang được các hội, chi hội phụ nữ cơ sở tiếp tục lan tỏa bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm