Phụ nữ Công an nhân dân: 75 năm thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Đỗ Hà
19/05/2023 - 16:52
Phụ nữ Công an nhân dân: 75 năm thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô (ngày 14/2/1961). Ảnh tư liệu

“Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính; Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép; Đối với công việc phải tận tụy; Đối với địch phải cương quyết khôn khéo”.

75 năm kể từ ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (CAND) về "Tư cách người Công an cách mệnh" (ngày 11/3/1948). Từ đó đến nay, 6 lời dạy của Bác đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an nói chung, phụ nữ công an nói riêng.

Phụ nữ Công an nhân dân 65 năm thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Ảnh 1.

Đồng chi Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an, gặp mặt đại biểu dự Đại hội Ba đảm đang của phụ nữ cơ quan Bộ Công an năm 1967

Những năm qua, học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn trong các cấp Hội phụ nữ CAND, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị, địa phương. 

Trên mặt trận đấu tranh chống các thế lực thù địch, phụ nữ CAND luôn chủ động, trực tiếp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng tình báo, gián điệp, phản động và số cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), các nữ chiến sĩ CAND đã cùng cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm kinh tế; tội phạm về ma túy, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nhiều đồng chí đã trực tiếp tham gia phá án với vai trò là những điều tra viên, trinh sát, đặc nhiệm. Công việc đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm, các đồng chí luôn chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, thường xuyên công tác xa nhà, sẵn sàng chiến đấu, tham gia truy bắt nhiều đối tượng nguy hiểm. Góp phần đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm,  bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phụ nữ Công an nhân dân: 65 năm thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và phức tạp xảy ra, nhất là tại các địa phương phía Nam, đã có hàng nghìn hội viên phụ nữ trong hai màu áo vừa là bác sĩ, vừa là chiến sĩ tạm gác lại hạnh phúc cá nhân, cuộc sống gia đình lên đường tham gia chống dịch. 

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phụ nữ CAND còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, an sinh xã hội thông qua các phong trào "Mẹ đỡ đầu", "Chung sức vì biển đảo quê hương", "Tiếp bước trẻ em nghèo đến trường", "Áo ấm mùa đông", "Ðỡ đầu phụ nữ nghèo", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"…; tổ chức các đoàn công tác, thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân các vùng khó khăn; chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp dân làm đường nông thôn, thực hiện công trình "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Thắp sáng đường quê",… với số tiền hàng chục tỉ đồng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân trên các địa bàn trọng điểm, đóng góp cho sự ổn định đời sống xã hội của nhân dân.

Với số lượng hiện nay cán bộ nữ chiếm 15% biên chế toàn lực lượng, trong các năm qua, đã có hàng vạn lượt cán bộ nữ được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều đồng chí có học hàm, học vị, có trình độ và kinh nghiệm đã tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và hoàn thiện lý luận CAND. Trong đó có 13 nữ Phó Giáo sư và 243 nữ Tiến sĩ CAND.

Phụ nữ Công an nhân dân 65 năm thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Ảnh 3.

Đại diện Hội Phụ nữ Bộ Công an thăm cháu Đỗ Nguyệt Minh (SN 2016), con của thượng úy Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện 19/8, Bộ Công an, đã mất vì mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều đề tài đã nghiệm thu, được đánh giá loại xuất sắc, ứng dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng. Tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp chiếm hơn 10% trong tổng số lãnh đạo, chỉ huy các cấp; 11 đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND. 

Từ phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", phụ nữ công an đã trưởng thành về mọi mặt, vị thế của phụ nữ công an trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.

Dù ở cương vị, vị trí công tác nào cán bộ, hội viên phụ nữ CAND cũng luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phấn đấu, học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND và rèn luyện phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" của người phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm