Phụ nữ Công an nhân dân: Rõ việc, rõ trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân - trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng X03, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân (CAND) - tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra ngày 15/1 ở Hà Nội.
Phong trào phụ nữ CAND để lại nhiều dấu ấn nhân văn sâu sắc
Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2025 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại Hội nghị nêu rõ, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp; yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày càng cao. Cùng với đó là yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành trong toàn lực lượng Công an nhân dân.
Trong bối cảnh đó, công tác Hội và phong trào Phụ nữ Bộ Công an đã được triển khai chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tham mưu, vai trò nòng cốt trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ CAND trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2025, phong trào phụ nữ CAND đã để lại nhiều dấu ấn nhân văn sâu sắc, tiêu biểu là Chương trình "Mẹ đỡ đầu", các hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em yếu thế.
Tại Hội nghị, các tham luận của đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, mô hình hiệu quả từ cơ sở; đồng thời gợi mở các giải pháp sát thực, khả thi cho năm 2026. Có thể khẳng định, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND đã có nhiều cố gắng, chuyển động rõ nét và đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chung của toàn lực lượng.
Cụ thể hóa phong trào thi đua bằng chuẩn mực hành động rõ ràng
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân - đánh giá cao việc Ban Phụ nữ CAND đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng chuẩn mực hành động rõ ràng. Đó là phong trào "Ba Nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. "Đây không phải là khẩu hiệu để treo, mà phải là thước đo trong công việc hằng ngày. Nếu hoạt động Hội không góp phần làm cho cán bộ, hội viên kỷ luật hơn, trung thành hơn, gần dân hơn, thì chúng ta phải nhìn lại cách làm của mình" - Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cho biết.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân - phát biểu chỉ đạo Hội nghị
"Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị các đồng chí không bằng lòng với những gì đã đạt được. Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở như: Có nơi hoạt động Hội còn dàn trải, chưa thật sự gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ Hội chưa theo kịp yêu cầu; việc ứng dụng chuyển đổi số, ngoại ngữ, kỹ năng mới còn chưa đồng đều. Những hạn chế đó không phải để chúng ta nặng lòng, mà để nhận diện đúng, cùng nhau tìm giải pháp, khắc phục, với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với tổ chức Hội và đối với hội viên" - Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nói.
Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2026 đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, với nội dung rất cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND là phải thực chất hơn, gắn nhiệm vụ chính trị rõ hơn, đo đếm được kết quả rõ hơn. Cụ thể là: Hoạt động Hội phải bám sát và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; chuyển đổi số, học ngoại ngữ phải có sản phẩm, có kết quả đo lường, không dừng ở phong trào; các mô hình nhân văn phải được làm bền, làm sâu, tránh làm theo đợt, theo chiến dịch ngắn hạn; công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội phải được quan tâm đúng mức, đánh giá bằng hiệu quả công việc, không bằng hình thức.

Các đại biểu dự Hội nghị
"Ngay đầu năm 2026, chúng ta sẽ khởi động một chiến dịch lớn, với chuỗi các hoạt động của "Ngày Nhân ái", tập trung chăm lo đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân; chăm sóc phụ nữ và trẻ em yếu thế; để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục tham gia sâu, có trách nhiệm vào Chiến dịch "Không một mình", bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng - một mặt trận mới, khó nhưng rất cần sự vào cuộc bằng cả trí tuệ, bản lĩnh và sự nhân văn của phụ nữ CAND. Tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tin tưởng, giao việc và tạo điều kiện để tổ chức Hội Phụ nữ trong CAND phát huy vai trò, đóng góp thiết thực vào xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" - Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân đề nghị.
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 12 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành tích của đơn vị, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2025; tặng Bằng khen 12 cá nhân được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2024 - 2025. Đồng thời, trao Bằng khen tặng 97 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025 và tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2025.
Hội Phụ nữ Bộ Công an cũng đã trao Bằng khen tặng các cá nhân được công nhận học vị tiến sĩ năm 2024, 2025; trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Hội Phụ nữ Bộ Công an năm 2025.