Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên chung tay phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Ngọc Ánh
05/08/2025 - 16:49
Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên chung tay phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên phun thuốc xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tại xã Mường Luân xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Theo đó, hơn 30 hội viên đã trực tiếp đến các khu vực có nguy cơ cao như trường học, nơi công cộng và những điểm phát hiện xác động vật là tác nhân chính gây ô nhiễm và phát tán mầm bệnh để hướng dẫn khử khuẩn, xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học.

Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên chung tay phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ- Ảnh 1.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng tới đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 45 suất quà thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng và cán bộ Công an xã đang làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng thời, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân các hội viên bị thương nặng trong đợt mưa lũ, đang phải điều trị tại Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2025, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã miền núi. Hậu quả làm 10 người chết, 7 người bị thương, hàng trăm nhà bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng.

Đặc biệt, tại xã Xa Dung ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 2 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Xã Tìa Dình có 3 người tử vong, 5 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sinh sống ở các bản vùng sâu, vùng xa.

Thiệt hại về nhà cửa và tài sản gồm 325 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn hoặc sạt lở nghiêm trọng. Các xã bị thiệt hại nặng gồm Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng, Tuần Giáo...
Về hạ tầng, có 391 điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 760.000 m³. Hệ thống giao thông bị chia cắt, 48 cầu, cống bị lũ cuốn trôi. Có 5,2 km kè, bờ taluy bị hỏng; 10 công trình thủy lợi ngừng hoạt động. 6 điểm trường học bị sập, hư hỏng nặng.

Lũ cũng làm sạt lở 4 công trình thủy điện, ảnh hưởng tới hơn 33 ha lúa, 8,4 ha hoa màu; nhiều trâu, bò, cá bị cuốn trôi. Hệ thống điện lưới bị gián đoạn với 3 vị trí trung áp, 8 vị trí hạ áp và 1 trạm biến áp bị đổ. 46 trạm phát sóng bị hỏng hoặc mất sóng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt. Ước tổng thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm