Tags:

phòng chống dịch bệnh

Xác định địa phương tiềm năng ở Việt Nam thí điểm việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo

Xác định địa phương tiềm năng ở Việt Nam thí điểm việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo

Các bên liên quan đang cùng nỗ lực hướng đến triệt để trong việc bắt nhốt, giết mổ trái phép chó, mèo cũng như giảm thiểu rủi ro về sức khỏe thể chất và tinh thần do tương tác với động vật...

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ Y tế cảnh báo bệnh Marburg vừa phát hiện có tỷ lệ tử vong lên đến 88%

Bộ Y tế cảnh báo bệnh Marburg vừa phát hiện có tỷ lệ tử vong lên đến 88%

Ngày 21/3, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg có tỷ lệ tử vong lên đến 88%, vừa được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo.

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

Theo đánh giá của Bộ Y tế, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước ta có nguồn lây từ nước ngoài và được phát hiện, khoanh vùng từ sớm nên khó lây ra cộng đồng. Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống đậu mùa khỉ tại các địa phương.

Bệnh nhân đầu tiên Việt Nam mắc Đậu mùa khỉ là nữ, nhiễm bệnh khi đang du lịch ở Dubai

Bệnh nhân đầu tiên Việt Nam mắc Đậu mùa khỉ là nữ, nhiễm bệnh khi đang du lịch ở Dubai

Nữ bệnh nhân 35 tuổi có biểu hiện nhiễm Đậu mùa khỉ trong lúc du lịch tại Dubai. Khi về Việt Nam, bệnh nhân được xét nghiệm và khẳng định mắc Đậu mùa khỉ. Hiện Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa, hạn chế bệnh lây lan.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân thiếu vaccine trong tiêm chủng mở rộng

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân thiếu vaccine trong tiêm chủng mở rộng

Theo Bộ Y tế, hiện đang thiếu một số loại vaccine như DPT, sởi do chưa hoàn thiện thủ tục đặt hàng, ký hợp đồng.

Phụ huynh, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với lễ khai giảng trực tiếp

Phụ huynh, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với lễ khai giảng trực tiếp

Lễ khai giảng năm nay được các nhà trường chuẩn bị kĩ lưỡng để vừa giữ được sự trang trọng, song vẫn phải đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh.

Ra mắt Câu lạc bộ “Đồng hành cùng phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19”

Ra mắt Câu lạc bộ “Đồng hành cùng phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19”

Ban Thường vụ Hội LHPN quận 8, TP HCM vừa ra mắt CLB “Đồng hành cùng phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, nhằm hỗ trợ kịp thời về tâm lý, vật chất và tinh thần cho những phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hoan hỉ ngày lễ Vu Lan trong trạng thái bình thường mới

Hoan hỉ ngày lễ Vu Lan trong trạng thái bình thường mới

2 năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ Vu Lan báo hiếu không được tổ chức ở các chùa. Năm nay, dịch bệnh được kiểm soát, trong trạng thái bình thường mới, các chùa đã tổ chức Lễ Vu Lan với các nghi lễ ý nghĩa. Các phật tử về chùa dâng hương, tưởng nhớ đấng sinh thành, nhớ về nguồn cội tổ tiên, mà vẫn đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh.