Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng chống bệnh do vi rút Ebola
Ảnh minh họa
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tăng cường giám sát, sàng lọc, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuẩn bị phương án điều trị nhằm chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam.
Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, vừa có Công văn số 893 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc chủ động phòng chống bệnh do vi rút Ebola.
Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Ebola gây ra, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng với tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên tới 90%. Bệnh có khả năng lây lan nhanh thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc mô cơ thể của người và động vật nhiễm bệnh.
Ngoài ra, người khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm vi rút như quần áo, chăn màn, kim tiêm đã qua sử dụng của bệnh nhân. Đây là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từng gây ra nhiều đợt bùng phát dịch lớn tại khu vực châu Phi.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong. Hơn 50 trường hợp được xác định nhiễm chủng Bundibugyo - một trong sáu chủng của vi rút Ebola.
Ngày 17/5/2026, WHO đã công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại hai quốc gia trên là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam thông qua hoạt động giao lưu, đi lại quốc tế, Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành y tế chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Trong công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, đặc biệt chú ý đến các trường hợp trở về từ quốc gia hoặc khu vực đang có dịch trong vòng 21 ngày.
Các bệnh viện cần thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng cường sàng lọc, phân loại và cách ly chặt chẽ đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành y tế chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập Việt Nam.
Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới; đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, không hoang mang nhưng vẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cần thiết.
Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động phát hiện sớm ca nghi ngờ để phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong việc xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch bệnh theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, khu vực cách ly, năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp xuất hiện ca bệnh xâm nhập.
Theo các chuyên gia nhận định, dù nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện chưa cao, song việc chủ động chuẩn bị từ sớm là cần thiết bởi đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và có tỷ lệ tử vong cao. Việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời và kiểm soát nghiêm ngặt nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở y tế sẽ đóng vai trò quyết định trong công tác phòng chống dịch.