Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ trong vài ngày, liên tiếp các trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích nguy hiểm đến tính mạng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần thực hiện các biện pháp phòng tránh để hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích với trẻ.
Một số nguồn tin báo cáo rằng sự việc bắt nguồn từ thời điểm một số người nghe tin có người nổi tiếng xuất hiện ở con hẻm nhỏ gần Hamilton, Itaewon, Seoul.
Có 2 nguyên nhân chính khiến số trẻ mắc SXH nặng gia tăng. Thứ nhất là do sự chủ quan của phụ huynh và khi cha mẹ đưa con tới cơ sở y tế nhưng không có Khoa Nhi nên dễ chẩn đoán nhầm lẫn với bệnh khác.
Đến nay, cả nước ghi nhận 247.202 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 100 ca tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh vì vậy người dân cần thực hiện một số biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Từ đầu năm đến nay, BV Nhi TƯ đã ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus Adeno, trong đó 9 ca tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình không nên tự mua kháng sinh điều trị khi trẻ mắc Adenovirus bởi thuốc kháng sinh không có tác dụng với virus.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 trường hợp tử vong.
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm một trường hợp trẻ 12 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 5 do sốt xuất huyết tại tỉnh này trong tháng 8/2022.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 13 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 8 ca tử vong là trẻ em dưới 15 tuổi.
Bộ Y tế đánh giá nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam của bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác là hiện hữu khi dịch bệnh đã lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.