Khẩn trương điều tra về ngộ độc nấm và ve sầu tại Sơn La, Quảng Trị
Ảnh minh họa
Sau hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng và ve sầu khiến nhiều người nhập viện, có ca tử vong, Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung điều trị và tăng cường cảnh báo cộng đồng.
Ngày 6/5, tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La ghi nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm rừng, trong đó có một trường hợp tử vong, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực. Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Sơn La yêu cầu triển khai khẩn cấp nhiều biện pháp ứng phó.
Theo chỉ đạo, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phải tập trung tối đa nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Khi cần thiết, phải tổ chức hội chẩn liên viện, kết nối với bệnh viện tuyến trên để nhận hỗ trợ chuyên môn kịp thời.
Cùng với đó, Sở Y tế Sơn La được yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc, xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong; đồng thời giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự có thể phát sinh trong cộng đồng.
Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng nấm rừng lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các loài động, thực vật lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn. Khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

9 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ve sầu tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh minh họa.
Trước đó, ngày 5/5, tại nhiều xã miền núi gồm Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị, ghi nhận 9 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ve sầu. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để điều trị.
Tương tự Sơn La, Sở Y tế Quảng Trị được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung điều trị tích cực cho người bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc và theo dõi sát tình hình.
Một yêu cầu đáng chú ý là tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi. Nội dung tuyên truyền cần được xây dựng, truyền tải bằng tiếng dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tập trung cảnh báo nguy cơ từ các loài nấm rừng, cây, củ, quả rừng và côn trùng có thể chứa độc tố tự nhiên.
Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị hai địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm trong cộng đồng, đặc biệt trong việc sử dụng thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tự khai thác.
Các địa phương phải cập nhật diễn biến vụ việc hằng ngày, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông về vụ ngộ độc và sớm công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng.