Hơn 41% ca ngộ độc thực phẩm từ đầu năm tập trung trong tháng 4
Ca cấp cứu ngộ độc thực phẩm. Ảnh minh họa
Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tình hình ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm 2026 đang có những diễn biến phức tạp.
Trong báo cáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 công bố ngày 3/5, Bộ Y tế cho biết, trong 4 tháng từ 18/12/2025 - 17/4/2026, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 849 người bị ngộ độc và ghi nhận 3 trường hợp tử vong.
Chỉ riêng trong tháng 4 (tính từ 18/3 đến 17/4/2026), cả nước đã xảy ra 7 vụ ngộ độc với 349 người mắc.
Điều này cho thấy số lượng người bị ngộ độc thực phẩm trong tháng 4 chiếm tới hơn 41% tổng số ca ngộ độc từ đầu năm, mặc dù số vụ việc chỉ chiếm khoảng 1/4.
Sự gia tăng đột biến về số người bị ngộ độc thực phẩm trong các vụ việc gần đây cho thấy quy mô của các vụ đang có xu hướng mở rộng, gây ảnh hưởng đến nhiều người cùng lúc trong 1 sự cố.

Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất tại Hà Nội. Ảnh minh họa M.H
Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, từ ngày 18/3 đến 17/4/2026, cả nước có 6.408 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (01 trường hợp tử vong); 11,8 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (03 trường hợp tử vong); 697 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 25 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút; 05 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu (02 trường hợp tử vong) và 10 người tử vong do bệnh dại.
Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 45,0 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (05 trường hợp tử vong); 34,4 nghìn trường hợp mắc tay chân miệng (08 trường hợp tử vong); 3.127 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 106 trường hợp viêm não vi rút (01 trường hợp tử vong); 26 trường hợp viêm màng não do não mô cầu (04 trường hợp tử vong); 20 người tử vong do bệnh dại.
Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện còn sống tính đến thời điểm 17/4/2026 là 256,2 nghìn người; số người tử vong do HIV/AIDS là 118,3 nghìn người.