Vụ nghi ngộ độc tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm: Tăng lên 46 ca, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm
Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận
Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ việc nhiều người nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM). Theo số liệu tổng hợp bước đầu, tính đến chiều ngày 28/4/2026, số ca có triệu chứng nghi ngộ độc đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đã tăng lên con số 46.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã khẩn trương ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường để triển khai hàng loạt biện pháp xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, thống kê ca bệnh từ các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện điều tra dịch tễ và xác minh bữa ăn nghi ngờ.
Đoàn công tác cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn, đánh giá toàn diện điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.
Đặc biệt, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực phẩm lưu và mẫu nước uống đang sử dụng tại trường để mang đi kiểm nghiệm. Đồng thời, tất cả các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn và phục vụ bữa ăn đều được yêu cầu thực hiện xét nghiệm phân nhằm phục vụ công tác xác định nguyên nhân gốc rễ của vụ việc.
Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, trong số 46 học sinh hiện có 29 em đang phải điều trị nội trú và 17 em được theo dõi, điều trị ngoại trú. Sức khỏe của tất cả các em đều đang được đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở y tế theo dõi và chăm sóc tích cực.
Trước đó, theo báo cáo nhanh từ Sở Y tế TPHCM đối với nhóm bệnh nhân nhập viện trong khoảng thời gian từ 25/4 đến trưa 27/4, có một trường hợp học sinh nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng chuyển biến rất nặng với biểu hiện sốt cao, mất nước nặng dẫn đến sốc, co giật và toan chuyển hóa. Nhờ được can thiệp điều trị tích cực kịp thời bằng các biện pháp chống sốc, dùng thuốc vận mạch liều cao và thở máy, bệnh nhi này đã đáp ứng tốt, tỉnh táo trở lại và cai được máy thở.
Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông tin công bố chính thức ngay khi có kết quả.
Qua vụ việc này, ngành y tế TPHCM tiếp tục khuyến cáo phụ huynh và người dân khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc như nôn ói, tiêu chảy liên tục cần đưa ngay đến cơ sở y tế sớm nhất. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh hay thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.