Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/04/2026 - 16:48 (GMT+7)

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4

Phụ nữ Đà Nẵng sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua “51 ngày hành động”

Với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “51 ngày hành động”, đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “51 ngày hành động thực hiện công trình, phần việc sáng tạo, hiệu quả”. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, tin tưởng: "Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của phụ nữ thành phố, đợt thi đua cao điểm “51 ngày hành động” sẽ được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Mỗi công trình, mỗi phần việc sẽ là một dấu ấn cụ thể; mỗi tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ là một tấm gương lan tỏa; tất cả sẽ góp phần tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thành phố, của Mặt trận và của tổ chức Hội".

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ đồng bằng đến miền núi, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, phụ nữ các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với 3 nhóm nội dung trọng tâm: xây dựng nông thôn mới - sinh kế bền vững; chuyển đổi số; phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hành trình “Theo dấu chân Bác” về các địa chỉ đỏ

Một trong những điểm nhấn nổi bật của đợt thi đua là các hoạt động “về nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 1.

Phụ nữ xã Chiên Đàn dâng hương tại đình Chiên Đàn, địa chỉ đỏ trên quê hương, ôn lại truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng quê hương trong giai đoạn mới.

Tại xã Chiên Đàn, bà Trương Thị Mỹ Yến - Chủ tịch Hội LHPN xã - cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức hành trình về thăm đình Chiên Đàn - địa chỉ đỏ của địa phương. Qua đó giúp hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử quê hương, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng cuộc sống hôm nay”.

Cùng với đó, các chi hội còn ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa, xây dựng “đường cờ Tổ quốc”, tạo nên diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp…

Ở vùng núi Trà My, những bước chân phụ nữ lặng lẽ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích Nước Oa đã trở thành hình ảnh xúc động. Bà Võ Thị Hồng Quế - Chủ tịch Hội LHPN xã Trà My - chia sẻ: “Mỗi nén hương là một lời tri ân. Chúng tôi mong muốn qua những hoạt động này, hội viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó nỗ lực hơn trong cuộc sống”.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 2.

Phụ nữ xã Trà My thành kính dâng hương tại khu di tích Nước Oa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Không chỉ dừng lại ở tưởng niệm, phụ nữ Trà My còn triển khai mô hình “Mỗi tuần - một câu chuyện đẹp vùng cao”, lan tỏa những tấm gương vượt khó, chống tảo hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc… Đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động, phụ nữ vùng cao sơn ngọc quế thời gian tới sẽ tổ chức diễn đàn “Phụ nữ vùng cao nói - chính quyền lắng nghe” tập trung các vấn đề như bạo lực gia đình, tảo hôn, tiếp cận chính sách phát triển đời sống…

Tương tự, Hội LHPN xã Trà Liên đã tổ chức chuyến tham quan quy mô cho các ủy viên Ban Chấp hành. Chị Nguyễn Thị Thanh Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Liên, cho biết: “Hành trình từ Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đến Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã bồi đắp lòng yêu nước cho chị em. Nhìn những kỷ vật, nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các Mẹ, ai cũng tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa trong công tác Hội”.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 3.

Đến với vùng cao Đông Giang, chị Đinh Thị Thết - Chủ tịch Hội LHPN xã - xúc động chia sẻ khi cùng đoàn hội viên phụ nữ dâng hương tại Di tích lịch sử bên bờ sông A Vương, nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (1/1960): “Đứng trên mảnh đất lịch sử này, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn hòa bình. Không chỉ dâng hương, chị em còn cùng nhau tổng dọn vệ sinh, trồng hoa để khu di tích luôn xanh - sạch - đẹp”.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 4.

Phụ nữ xã Đông Giang tổ chức hoạt động về nguồn tại di tích bên bờ sông A Vương, kết hợp dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, góp phần giữ gìn giá trị lịch sử và môi trường xanh - sạch - đẹp.

Những hành trình “theo dấu chân Bác” không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh để phụ nữ các địa phương vững bước trong quá trình phát triển.

An sinh xã hội: Điểm tựa cho phụ nữ khó khăn

Song song với các hoạt động giáo dục truyền thống, đợt thi đua đặc biệt tập trung nguồn lực vào việc hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở và xây dựng công trình vệ sinh... hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại phường Điện Bàn Đông, niềm vui vỡ òa khi chị Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội, cùng đại diện tổ chức Caritas Đà Nẵng bàn giao ngôi nhà sửa chữa cho hội viên phụ nữ Đinh Thị Kim Thành. Với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, ngôi nhà khang trang đã giúp gia đình chị Thành ổn định cuộc sống.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 5.

Phụ nữ phường Điện Bàn Đông trao nhà ở sửa chữa cho hội viên khó khăn, góp phần mang lại mái ấm an toàn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong khi đó, tại xã Trà Liên, Hội đã hỗ trợ mỗi hộ 5.000.000 đồng cho chị Trần Thị Nhi (thôn Làng Gạch) và chị Đinh Thị Điều (thôn Tak Kót) để xây dựng công trình vệ sinh hợp chuẩn. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chị Điều xúc động chia sẻ: “Có được công trình vệ sinh sạch sẽ là ước mơ bấy lâu của tôi. Sự quan tâm của Hội giúp chị em vùng cao cải thiện chất lượng sống rõ rệt”.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 6.

Phụ nữ xã Trà Liên trao kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho hội viên nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống.

Tại xã Chiên Đàn, công trình “Mái ấm tình thương” dành cho gia đình bà Nguyễn Thị Phát đang dần hoàn thiện. Đứng cạnh ngôi nhà đang xây sửa, bà Phát xúc động: “Trước đây, mỗi mùa mưa bão là tôi lo lắm. Nay chuẩn bị có mái nhà kiên cố, tôi thấy mừng, yên tâm hơn nhiều, có thêm động lực để vươn lên”.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng được triển khai rộng khắp: đồng diễn dân vũ, xây dựng “chi hội số - gia đình số”, tổ chức tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt, thành lập các câu lạc bộ văn hóa - thể thao…

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 7.

Phụ nữ xã Trà My trao phương tiện sinh kế cho hội viên khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Ở mỗi địa phương, mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng đều góp phần tạo nên một phong trào thi đua rộng khắp, thực chất và hiệu quả. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ, những mái nhà ấm áp nghĩa tình, đến những hành trình về nguồn đầy xúc động… tất cả đã và đang viết nên một bức tranh sinh động về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Phụ nữ Đà Nẵng: 51 ngày hành động sáng tạo, viết tiếp bản hùng ca 30/4- Ảnh 8.

Phụ nữ Đà Nẵng xây dựng, chăm sóc tuyến đường tự quản, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đợt thi đua “51 ngày hành động” không chỉ là một phong trào ngắn hạn, mà còn là bước đệm để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng năng động, nhân ái, trách nhiệm và hội nhập. Hơn hết, đó chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần “mỗi hội viên - một hành động đẹp”, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển trong cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận