Tags:

phụ nữ đà nẵng

Phụ nữ Đà Nẵng duyên dáng trong tà áo dài đạp xe diễu hành qua các tuyến phố

Phụ nữ Đà Nẵng duyên dáng trong tà áo dài đạp xe diễu hành qua các tuyến phố

Hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ tại Đà Nẵng đã đạp xe diễu hành áo dài nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 60% cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 60% cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò của phụ nữ; đặc biệt là có Đề án riêng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố trong tình hình mới.

Hội LHPN TP Đà Nẵng: Giúp đỡ phụ nữ có thêm nguồn lực tài chính sau đại dịch

Hội LHPN TP Đà Nẵng: Giúp đỡ phụ nữ có thêm nguồn lực tài chính sau đại dịch

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ phục hồi kinh tế sau dịch, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã đưa ra nhiều phương án cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN Đà Nẵng hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn vải thiều Bắc Giang

Hội LHPN Đà Nẵng hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn vải thiều Bắc Giang

Sáng 11/6, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang. Dự kiến trong đợt này, Hội nhận tiêu thụ 10,4 tấn vải thiều Lục Ngạn loại 1, đạt chuẩn VIETGAP.

Đà Nẵng: “Tuyến đường hoa” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Đà Nẵng: “Tuyến đường hoa” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Hội LHPN quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đã phát động công trình “Tuyến đường hoa” với gần 300kg hoa mười giờ và 150 loại cây xanh.

Phụ nữ Đà Nẵng vừa chống dịch Covid-19, vừa hạn chế rác thải nhựa

Phụ nữ Đà Nẵng vừa chống dịch Covid-19, vừa hạn chế rác thải nhựa

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng, các cấp Hội LHPN thành phố đã chung tay phòng chống dịch. Một điểm sáng tạo của phụ nữ Đà Nẵng là vừa hỗ trợ chống dịch Covid-19, vừa hạn chế rác thải nhựa.

Khao khát bảo tồn văn hóa dệt thổ cẩm của người Cơ Tu

Khao khát bảo tồn văn hóa dệt thổ cẩm của người Cơ Tu

Với mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển kinh tế du lịch, chị Bùi Thị Ga (Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Bắc, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã cùng lãnh đạo xã Hòa Bắc phát triển Tổ liên kết Dệt thổ cẩm người Cơ Tu, cùng các thành viên làm nên những sản phẩm văn hóa đặc sắc, mang lại giá trị kinh tế cao.

Phụ nữ Hòa Phát, Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Hòa Phát, Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Hội LHPN phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường – Làm cho thế giới sạch hơn".

Đi lên từ nuôi chim cút

Đi lên từ nuôi chim cút

Mô hình nuôi chim cút đã mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Lê Thị Yến ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cùng nhiều thành viên trong Tổ sản xuất nuôi Chim Cút.

Nữ doanh nhân làm ra sữa chua vì sức khỏe cộng đồng

Nữ doanh nhân làm ra sữa chua vì sức khỏe cộng đồng

Là một người có đam mê kinh doanh, hiện đang làm chủ một công ty phân phối thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Đà Nẵng,nhưng với niềm đam mê cháy bỏng ẩm thực, chị Nguyễn Mỹ Hạnh luôn khao khát tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình.