Đà Nẵng: "Trao cần câu" để phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững

M.V
29/07/2025 - 17:55
Đà Nẵng: "Trao cần câu" để phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững

Hội LHPN phường Cẩm Lệ tặng bà Trần Thị Kim Liên máy may

Với phương châm "trao cần câu hơn xâu cá", thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực kết nối, hỗ trợ, tạo sinh kế giúp hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống, từ đó có thể thoát nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Bông, hội viên phụ nữ tại thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, không may có chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, chị một mình là trụ cột gia đình, nuôi hai con gái ăn học.

Gia đình chị thuộc diện cận nghèo, thu nhập chỉ dựa vào 2 sào ruộng, căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa nước tạt ướt cả chỗ ngủ.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã đã kết nối, giới thiệu chị Bông vào làm tạp vụ tại Công ty UWS Việt Nam (Cụm công nghiệp Đồi 30, Phú Ninh), với mức thu nhập ổn định từ 5 – 7 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, nhờ sự hướng dẫn tận tình của Hội và từ nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Bông đã tiếp cận được khoản vay học sinh – sinh viên và vốn nước sạch với tổng dư nợ 145 triệu đồng. Nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, con gái lớn của chị đã tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng chuyên ngành kế toán xuất nhập khẩu và có việc làm ổn định; con gái út hiện đang học năm thứ hai Đại học Luật Huế.

"Trao cần câu" để phụ nữ Đà Nẵng vươn lên thoát nghèo bền vững- Ảnh 1.

Hội LHPN xã Tây Hồ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chị Nguyễn Thị Bông

Đầu năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, Hội LHPN xã Tây Hồ tiếp tục vận động xã hội hóa nguồn lực, kêu gọi ngày công lao động để giúp chị xây dựng ngôi nhà mới khang trang trị giá gần 350 triệu đồng, trong đó có hơn 80 triệu đồng được hỗ trợ từ chính quyền và các đoàn thể.

Bà Trần Thị Kim Liên, tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là lao động chính trong gia đình 4 người nhưng không may bị tai nạn giao thông, khiến bà mất khả năng làm việc nặng. Bà Liên có cha mẹ già yếu cần được chăm sóc nên cuộc sống gia đình thêm chật vật, túng thiếu.

Nhận thấy hoàn cảnh của bà, Hội LHPN phường Cẩm Lệ đã hỗ trợ một chiếc máy vắt sổ trị giá 4,5 triệu đồng. Có phương tiện làm việc tại nhà, bà Liên nhận hàng may gia công.

"Chiếc máy may là phao cứu sinh của tôi vào lúc khó khăn nhất. Nhờ đó, tôi có thu nhập ổn định, các con cũng được chăm lo tốt hơn", bà Liên xúc động chia sẻ.

Cùng với sự đồng hành của Hội LHPN phường Cẩm Lệ, chị Phan Thị Anh Sa (tổ 9) đã nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Với hoàn cảnh một mình nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc mẹ già bệnh tật, chị Sa đã được tặng chiếc máy may trị giá 7,5 triệu đồng. Từ vài mối may ban đầu trong khu phố, đến nay chị đã có lượng khách ổn định, thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng.

Theo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hơn 20 hộ phụ nữ nghèo, đơn thân với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng; tặng hơn 100 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.

Đặc biệt, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế tại từng địa bàn, chú trọng nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, từ đó có hình thức hỗ trợ linh hoạt, sát thực tế.

Mục tiêu của hội là làm sao mỗi hoàn cảnh được tiếp cận đúng, đủ và kịp thời, từng bước thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm