Phụ nữ Đắk Lắk kể chuyện văn hóa qua áo dài
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ 7 từ phải sang) và các đại biểu tham dự chương trình
Hơn 1.563 hội viên đăng ký tham gia, trong đó 1.204 người có mặt tại chương trình ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho thấy sự quan tâm của phụ nữ địa phương đối với áo dài và các hoạt động gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống.
Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các chi hội trực thuộc diễn ra chiều 12/9 tại Đắk Lắk.
Tham dự chương trình có: nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; TS. Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn.
Tại chương trình, TS. Đặng Thị Bích Liên trao quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Dung giữ cương vị Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

TS. Đặng Thị Bích Liên chia sẻ tại chương trình
Phát biểu tại chương trình, TS. Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh vai trò của cộng đồng yêu áo dài trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk - cho rằng, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền và đưa các giá trị văn hóa từ gia đình ra cộng đồng. Phụ nữ không chỉ gìn giữ nếp nhà mà còn có khả năng kết nối các thế hệ, đưa những giá trị truyền thống đến gần đời sống hiện nay bằng những cách thiết thực.

Đại diện 12 Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
"Việc thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là nơi tập hợp những người yêu áo dài, yêu văn hóa và muốn đóng góp cho cộng đồng. Sự tham gia đông đảo của phụ nữ cho thấy nguồn lực xã hội từ cơ sở rất lớn. Khi mỗi hội viên trở thành một người lan tỏa văn hóa, những giá trị đẹp sẽ có thêm điều kiện được tiếp nối", bà Hồng Thái chia sẻ.
Theo bà Hồng Thái, Liên Chi hội có thể kết nối các hoạt động về áo dài với phong trào phụ nữ, giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa địa phương và hoạt động cộng đồng.
Khai thác chất liệu văn hóa Tây Nguyên
Đắk Lắk có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, từ không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội, phong tục đến nghề thủ công, hoa văn và những câu chuyện đời sống của các cộng đồng dân tộc. Đây cũng là nguồn chất liệu để áo dài kể những câu chuyện về vùng đất.
Hoa văn, chất liệu, màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên, nếu được nghiên cứu và sử dụng phù hợp, có thể tạo nên những thiết kế vừa gần gũi với áo dài Việt Nam, vừa mang dấu ấn địa phương. Quá trình này cần sự hiểu biết và tôn trọng đối với văn hóa bản địa.
Bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cho rằng mỗi vùng đất có thể đưa những câu chuyện văn hóa riêng vào áo dài. Bà kỳ vọng Liên Chi hội tại Đắk Lắk sẽ trở thành cầu nối trong quảng bá di sản và văn hóa địa phương.
Liên Chi hội cũng có thể là nơi kết nối những người làm văn hóa, nhà thiết kế, nghệ nhân, hội viên phụ nữ và cộng đồng, từ đó góp phần nghiên cứu, giới thiệu và đưa các giá trị văn hóa địa phương đến gần hơn với đời sống.
Tại chương trình, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao những hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác văn hóa.
Lan tỏa áo dài từ những người phụ nữ
Điểm đáng chú ý của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk là sự tham gia đông đảo của phụ nữ. Hơn 1.563 hội viên đăng ký và 1.204 người có mặt tại chương trình ra mắt cho thấy sức hút của hoạt động này trong cộng đồng.
Với nhiều phụ nữ, áo dài gắn với những dấu mốc quen thuộc của cuộc đời: Ngày đến trường, đứng trên bục giảng, đi làm, ngày cưới, các dịp lễ hay những cuộc sum họp gia đình. Đằng sau mỗi chiếc áo dài còn là câu chuyện về người mặc. Đó có thể là cô giáo đưa áo dài vào trường học, người mẹ truyền tình yêu trang phục truyền thống cho con gái, nghệ nhân gìn giữ nghề thủ công hay những phụ nữ góp phần đưa áo dài trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống.

Bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Liên chi Hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Đắk Lắk - phát biểu
Liên Chi hội được kỳ vọng sẽ đưa áo dài đến gần hơn với phụ nữ tại trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; đồng thời kết nối với các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và giáo dục truyền thống.
Các hoạt động cũng có thể được mở rộng từ trình diễn sang trải nghiệm, tọa đàm, triển lãm, cuộc thi, thiện nguyện và các chương trình dành cho phụ nữ, trẻ em. Qua đó, hội viên không chỉ mặc áo dài mà còn góp phần kể những câu chuyện về văn hóa quê hương.
Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết Liên Chi hội sẽ tập hợp các thành viên, lan tỏa tình yêu áo dài và đưa những câu chuyện văn hóa, di sản của vùng đất đại ngàn đến với hành trình quảng bá áo dài trên cả nước.
Sự ra đời của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk mở ra một hướng hoạt động trong đó áo dài gắn với đời sống phụ nữ, văn hóa địa phương và các hoạt động cộng đồng. Từ những người yêu áo dài, một mạng lưới những người cùng quan tâm đến văn hóa có thể được hình thành, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.