Phụ nữ Đắk Nông nhiều cách làm hay, giảm nghèo bền vững

Phạm Thương
29/11/2021 - 14:36
Phụ nữ Đắk Nông nhiều cách làm hay, giảm nghèo bền vững

Bà Bùi Thị Hòa (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, tặng 300 phần quà từ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" cho Hội LHPN tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Bạch Trinh

Ngày 29/11, tại TP Gia Nghĩa, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc với chủ đề “Phụ nữ Đắk Nông phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững”.

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đắk Nông; ông Điểu Kre, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác Hội từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, với nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Phụ nữ Đắk Nông chiếm 46,7% lực lượng lao động trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ. Nhiều phụ nữ đã khởi nghiệp, phát triển kinh tế thành công từ cây cà phê, hồ tiêu, macca, bơ, sầu riêng, cam, quýt, rau hữu cơ, chăn nuôi và các loại cây dược liệu… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 19,2% (năm 2016) xuống còn 6,98% (năm 2020) và thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo chưa phát triển.

Qua các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, các cấp hội đã trao giải cho 48 dự án/125 ý tưởng có tính khả thi, giới thiệu 23 ý tưởng tham dự cuộc thi khởi nghiệp cấp Trung ương. Các cấp hội còn là cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các cấp Hội đã tổ chức 17 lớp tập huấn cho hơn 1.000 hội viên, phụ nữ nhằm hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.

Phụ nữ Đắk Nông góp phần đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng nghèo chưa phát triển - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Bạch Trinh.

Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế được thành lập và duy trì hoạt động, với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng giúp 1.757 phụ nữ nghèo vay; hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; 1 câu lạc bộ "Doanh nghiệp nữ". Các hình thức "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" bằng việc giúp vốn không lấy lãi; hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm, ngày công, cây, con giống... tiếp tục được nhân rộng.

Các cấp Hội còn vận động chị em thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới". Qua đó, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời như: "Con đường hoa", "Đoạn đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp", "Bao rác tình thương", "Phân loại rác thải tại hộ gia đình", "Tái sử dụng rác thải vô cơ làm thùng đựng rác", "Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn", "Phụ nữ trồng rau sạch".

Đến nay đã có 359 công trình/phần việc các cấp Hội góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã hỗ trợ giúp đỡ gần 1.200 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần nâng tổng số hộ đạt lên trên 46.700 hộ, trong đó có 587 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua, trong đó, có sự đóng góp tích cực của chị em phụ nữ các cấp Hội trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam còn nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Hội LHPN tỉnh Đắk Nông cần quan tâm trong nhiệm kỳ mới: Thứ nhất, Đắk Nông là địa bàn có trên 40 dân tộc sinh sống và nhiều thành phần tôn giáo khác nhau, các cấp Hội Đắk Nông cần đặc biệt coi trọng công tác nắm bắt tình hình hội viên, thực sự là người đồng hành với hội viên, để từ đó tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho chị em, giúp chị em thay đổi nếp nghĩ cách làm. Phát huy những phẩm chất tốt đẹp vốn có của phụ nữ các dân tộc Đắk Nông.

Thứ hai, các cấp Hội chủ động đề xuất đảm nhận nhiệm vụ cụ thể trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, các cấp Hội phụ nữ Đắk Nông cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội.

Thứ tư, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Chủ động hơn nữa trong tham mưu lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở địa phương.

Tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị bạn… thực hiện hiệu quả Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2020-2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm