Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Phạm Thương. Ảnh. Đức Thụy
23/11/2021 - 18:02
Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Bà Chị Rơ Chăm H’ Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 23/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV tiếp tục phiên làm việc. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp của nhiệm kỳ 2021-2026.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của phụ nữ góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp.

Nổi bật là nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế. Theo đó, với phương châm "Giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi và hỗ trợ có điều kiện", các cấp hội tập trung nâng cao chất lượng và dư nợ cho vay từ nguồn cho vay nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ  - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV chụp hình cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Đề xuất phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai" giai đoạn tiếp theo (Đề án 939), kết nối, mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong khởi nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Chủ động tham gia triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đặc biệt quan tâm, đầu tư nguồn lực, hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn, góp phần thực hiện chỉ tiêu "Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm bình quân trên 3%".

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ  - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" nhằm vận động, kết nối các cá nhân, tổ chức hoạt động thiện nguyện, doanh nghiệp xã hội hóa trong hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh tại vùng biên giới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 39 Ủy viên. Bà Chị Rơ Chăm H' Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 5 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; mỗi cơ sở đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Hàng năm, có 150 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ và nâng cao năng lực.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội thành lập ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

- Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh tăng 16.000 hội viên; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương và nhân rộng ít nhất 2 Thôn/Làng phụ nữ kiểu mẫu gắn với làng nông thôn mới.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm