Tags:

khu vực Tây Nguyên

Sống “tầm gửi” giữa đại ngàn - Bài cuối: Ổn định tại chỗ cho đồng bào di cư tự do

Sống “tầm gửi” giữa đại ngàn - Bài cuối: Ổn định tại chỗ cho đồng bào di cư tự do

Được xem là điểm nóng về di cư tự do tại khu vực Tây Nguyên, trong nhiều năm chính quyền địa huyện Đam Rông cũng như tỉnh Lâm Đồng phải cùng lúc làm 2 việc: ổn định đời sống của những đồng bào di cư tự do đồng thời ngăn chặn tình trạng di cư tự phát mới.

Lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng Tây Nguyên

Lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng Tây Nguyên

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/11 đến ngày 1/12 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6 đề xuất nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo vùng Tây Nguyên

6 đề xuất nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo vùng Tây Nguyên

PGS.TS Bùi Thị Ngọc Lan, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nêu ra 6 đề xuất nhằm nâng cao vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số có tôn giáo tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên

Tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên.

Gieo mầm sống mới cho vùng biên giới Tây Nguyên

Gieo mầm sống mới cho vùng biên giới Tây Nguyên

Cùng với dòng nhựa trắng đều đặn chảy từ những rừng cây cao su, cuộc sống của hàng nghìn người dân ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã có sự thay đổi tích cực. Từ việc chỉ biết làm ruộng, họ đã học được cách làm kinh tế mới với công việc cạo mủ cao su, dần dần thoát khỏi sự ám ảnh của nghèo đói và lạc hậu để ổn định cuộc sống ngay trên chính quê hương mình.

Hủy thầu với 57 mặt hàng thuốc

Hủy thầu với 57 mặt hàng thuốc

 Ngày 25/8, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) đã quyết định hủy thầu đối với 57 mặt hàng thuốc thuộc các gói thầu số 1, số 2 và số 3.

Miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại kéo dài trong tuần tới

Miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại kéo dài trong tuần tới

Từ ngày 11/2 đến 20/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tiếp tục là điểm sáng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Chiều 23/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV tiếp tục phiên làm việc. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp của nhiệm kỳ 2021-2026.

Phụ nữ Gia Lai góp phần xây dựng 90 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS

Phụ nữ Gia Lai góp phần xây dựng 90 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS

Phụ nữ Gia Lai là đơn vị đi đầu tại Tây Nguyên về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chủ động đăng ký các phần việc tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần rất lớn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI: 7/50 ủy viên là nữ

BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI: 7/50 ủy viên là nữ

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 đồng chí, trong đó 7 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 14%).