pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Dân Tiến chung tay "giảm nghèo thông tin"

Hội LHPN xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) ra mắt mô hình kết nối phụ nữ qua Facebook, góp phần giảm nghèo thông tin cho phụ nữ vùng cao
Bà Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến, chia sẻ, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều hội viên thiếu đất sản xuất, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong chăn nuôi, thời tiết khắc nghiệt và giá cả thị trường không ổn định, khiến đời sống người dân gặp nhiều trở ngại.
"Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội dung hoạt động của Hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nhiệm vụ của cấp hội đề ra", bà Nhị chia sẻ.

Bà Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến
Với 20 chi hội, trong đó có 13 chi hội nông thôn, 6 chi hội nhà trường và 1 chi hội trạm y tế, Hội LHPN xã Dân Tiến đang phải đối mặt với không ít thách thức. Tổng số hội viên theo địa bàn dân cư là 569/1.227 hội viên, và một trong những khó khăn lớn là tình trạng hội viên rời khỏi địa phương đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến phong trào và việc tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền của cán bộ hội chưa sâu, trình độ và nhận thức của một số hội viên phụ nữ còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các chi hội.
Từ tuyên truyền đến ứng dụng công nghệ
Để khắc phục những khó khăn trên, Hội LHPN xã Dân Tiến đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo. Một trong những trọng tâm là việc tăng cường tuyên truyền công tác ứng dụng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt hội. Hội đã tuyên truyền cho cán bộ hội viên cài đặt chữ ký số và chương trình "Bình dân học AI".
Đây là một bước đi táo bạo, cho thấy sự quyết tâm của Hội trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, những người thường ít có cơ hội tiếp cận thông tin và công nghệ mới.

Ông Lầu Văn Bằng, người có uy tín tại cộng đồng xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến)
Ông Lầu Văn Bằng, một người có uy tín tại cộng đồng xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến) chia sẻ: "Trước đây, bà con ở đây ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin bên ngoài, chủ yếu là qua đài phát thanh. Nhưng từ khi Hội phụ nữ đẩy mạnh việc hướng dẫn bà con dùng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng, chúng tôi đã biết thêm nhiều điều. Ví dụ như cách tìm kiếm thông tin về cây trồng, vật nuôi, hay thậm chí là cách sử dụng các ứng dụng để liên lạc với con cái đi làm ăn xa. Điều này rất có ích cho cuộc sống hàng ngày".
Chị Đào Thị Phin, một hội viên người Mông trú tại xóm Tân Tiến cũng bày tỏ sự phấn khởi: "Tôi được cán bộ Hội hướng dẫn cách dùng điện thoại để xem tin tức, xem các video hướng dẫn làm nông nghiệp. Nhờ vậy mà tôi biết cách chăm sóc cây ngô tốt hơn, và cũng học được cách nuôi gà không bị dịch bệnh. Cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều".

Chị Đào Thị Phin, hội viên phụ nữ người Mông tại xóm Tân Tiến
Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Hội LHPN xã Dân Tiến cũng duy trì và phát triển các hình thức tuyên truyền truyền thống nhưng hiệu quả. Các phong trào thi đua như "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tuyên truyền và triển khai đến các chi hội thông qua nhiều hình thức như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, và các hoạt động truyền thông nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Nâng cao năng lực và phát triển kinh tế cho phụ nữ
Giảm nghèo thông tin không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận thông tin mà còn tạo nền tảng để nâng cao năng lực cho phụ nữ, giúp họ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Hội đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo điều kiện cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhiều chị em ở các chi hội đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như chăn nuôi, trồng trọt các loại cây ngô, lúa, chè, cây ăn quả, và trồng rừng.

Hội viên phụ nữ xóm Đoàn Kết (xã Dân Tiến) tham gia mô hình “Hũ gạo tình thương” - hoạt động ý nghĩa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội cũng đã tiếp nhận và triển khai mô hình sinh kế cho 2 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình "Hũ gạo tình thương" cũng được thực hiện, đã tặng 20 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết, với tổng trị giá 4.400.000 đồng, cùng với 1 suất "mẹ đỡ đầu" và tiếp nhận thêm 1 suất "mẹ đỡ đầu" từ huyện. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Bà Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến khẳng định, công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động được triển khai đa dạng, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực, phát triển kinh tế và tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động xã hội.

Hội LHPN xã Dân Tiến phối hợp kiểm tra hộ vay tại xóm Làng Mười
"Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các hoạt động Hội đã được đa dạng hóa, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng hội viên. Các cấp Hội bám sát chỉ đạo, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực, phát triển kinh tế, tham gia xã hội và góp phần thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - chính trị của địa phương", bà Nhị nhấn mạnh.
Những nỗ lực của Hội LHPN xã Dân Tiến trong công tác "giảm nghèo thông tin" là một phần quan trọng của Dự án 6 "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.