Từ điệu nhảy dân vũ đến hành trình giảm nghèo thông tin ở vùng dân tộc thiểu số

An Khê
12/06/2025 - 11:22
Từ điệu nhảy dân vũ đến hành trình giảm nghèo thông tin ở vùng dân tộc thiểu số

CLB dân vũ xã Mỹ Lung có 90% hội viên là phụ nữ dân tộc thiểu số

Không ồn ào, hoạt động máy móc, mô hình câu lạc bộ (CLB) dân vũ xã Mỹ Lung (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã chứng minh: văn hóa - thể thao không chỉ là sân chơi mà còn là “kênh” tiếp cận thông tin hiệu quả, giúp phụ nữ vùng cao tự tin, kết nối và từng bước thoát khỏi những nghèo nàn về tinh thần, tri thức và cả tư duy.

Mỗi buổi chiều, khi nắng đã dịu sau rặng núi, sân đình xã Mỹ Lung lại vang lên tiếng nhạc rộn ràng. Những người phụ nữ, phần lớn là người dân tộc thiểu số, nối nhau xếp hàng, giơ tay, nhún chân theo từng nhịp dân vũ. Không có micro tuyên truyền, không khẩu hiệu áp đặt nhưng ở đó, một làn sóng "giảm nghèo thông tin" đang lan tỏa từng ngày.

Từ điệu nhảy dân vũ đến hành trình giảm nghèo thông tin ở vùng dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Tập luyện dân vũ giúp chị em có vóc dáng đẹp hơn, tinh thần phấn chấn hơn và quan trọng nhất là thu hút được họ đến với Hội phụ nữ

CLB dân vũ xã Mỹ Lung hiện có 40 hội viên, 90% hội viên là phụ nữ dân tộc thiểu số. Theo chị Sa Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lung, lựa chọn dân vũ làm trung tâm của phong trào phụ nữ là một hướng đi vừa thực tế vừa sáng tạo. "Dân vũ là điệu nhảy rất uyển chuyển, vui nhộn, phù hợp với thể trạng và sở thích của chị em vùng cao. Tập luyện dân vũ giúp chị em có vóc dáng đẹp hơn, tinh thần phấn chấn hơn và quan trọng nhất là thu hút được họ đến với hội phụ nữ".

Việc thành lập CLB không phải dễ dàng. Ban đầu, nhiều chị em e ngại, sợ không theo kịp động tác, ngại đứng trước đám đông... Có người bị chồng ngăn cản, vì cho rằng đi nhảy múa là "vô bổ". Một số trường hợp còn rơi vào tình trạng bị kiểm soát, chịu định kiến gia trưởng từ gia đình.

"Có những chị không tự tin, khi đứng tập là nép sau lưng người khác. Nhưng sau nhiều buổi tập dân vũ, thấy sức khỏe tốt lên, dẻo dai, có chị còn tiến bộ đến mức xung phong trở thành người biểu diễn hàng đầu của đội trong các chương trình biểu diễn. Đó là điều rất kỳ diệu" -  chị Huyền Trang chia sẻ đầy tự hào.

Từ điệu nhảy dân vũ đến hành trình giảm nghèo thông tin ở vùng dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Nhiều chị em trước đây còn e dè, chưa biết dân vũ là gì đã mạnh dạn đến xem, rồi xin gia nhập CLB

Còn những người chồng từng phản đối nhưng sau đó họ cũng dần thay đổi quan điểm. Bây giờ thì nhiều ông chồng không chỉ ủng hộ mà còn chở vợ đi tập, đi diễn, có khi cả nhà đi cổ vũ. Từ thái độ cấm đoán ban đầu, chuyển sang động viên, tự hào, đó là sự chuyển biến lớn trong gia đình nông thôn vùng cao.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp tại các buổi tập, Hội LHPN xã Mỹ Lung còn tận dụng hiệu quả các nền tảng số như Zalo, Facebook cá nhân, fanpage để lan tỏa thông tin về CLB dân vũ. Từ những thông báo về lịch tập, cách tập, đến các video ghi lại phần trình diễn của chị em trong CLB… đều được đăng tải thường xuyên, giúp hội viên dễ dàng tiếp cận và cập nhật hoạt động.

Chính nhờ sự chủ động chia sẻ này, nhiều chị em trước đây còn e dè, chưa biết dân vũ là gì, đã mạnh dạn đến xem, rồi xin gia nhập CLB. Thậm chí, có người xem video qua mạng rồi âm thầm tập theo ở nhà trước khi chính thức tham gia buổi tập chung. Việc sử dụng mạng xã hội không chỉ giúp mở rộng phạm vi tuyên truyền mà còn góp phần làm giảm khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các nhóm phụ nữ khác nhau trong cộng đồng, nhất là những người dân tộc thiểu số hoặc ít cơ hội tiếp cận báo chí, truyền hình.

Với phụ nữ vùng sâu, vùng xa thì những buổi gặp mặt trực tiếp là cách tiếp cận thông tin hiệu quả nhất. Và CLB Dân vũ chính là không gian như thế.

"Tập xong là chị em rủ nhau ngồi lại, chia sẻ chuyện con cái, chuyện gia đình, rồi đến cả những điều lớn lao như bình đẳng giới, kỹ năng phòng tránh bạo lực. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt rất tự nhiên, không áp lực", chị Trang cho biết. Những buổi tập luyện dần trở thành môi trường "mềm" để chuyển tải kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng ứng xử, bảo vệ bản thân và thậm chí là cả các chính sách mới của Nhà nước.

Không chỉ vậy, nhiều chị em còn học cách quay video ngắn, chụp ảnh, sử dụng điện thoại để ghi lại các tiết mục, gửi cho người thân ở xa, hoặc chia sẻ lên mạng xã hội, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Dân vũ, theo cách đó, đã trở thành nơi "giảm nghèo thông tin" của các chị em.

Từ một hoạt động thể thao - văn nghệ đơn thuần, dân vũ ở Mỹ Lung đã trở thành điểm sáng trong truyền thông cộng đồng. Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, nơi gặp gỡ tinh thần, mà còn là "kênh" truyền tải thông tin linh hoạt, dễ tiếp nhận và không tạo khoảng cách.

Giảm nghèo thông tin không chỉ là việc trang bị thiết bị, tăng sóng điện thoại hay phủ wifi. Đó còn là cách tạo nên kênh truyền thông con người qua tiếng nói, hành động và kết nối thật. CLB Dân vũ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã và đang làm được điều đó bằng một con đường mềm mại, nhưng lại rất hiệu quả: kết nối phụ nữ dân tộc thiểu số với thông tin, tri thức và chính bản thân họ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm