Phụ nữ Đồng Tháp vận động hỗ trợ hơn 2,8 tỉ đồng đồng cho phòng chống dịch Covid-19

Minh Châu
19/07/2021 - 10:03
Phụ nữ Đồng Tháp vận động hỗ trợ hơn 2,8 tỉ đồng đồng cho phòng chống dịch Covid-19

Gian hàng 0 đồng chia sẻ khó khăn với người dân do dịch Covid-19

Tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã vận động hỗ trợ cho các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh với số tiền trên 2,8 tỉ đồng.

Trong đó, chỉ trong thời gian từ ngày 9-15/7, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã vận động hỗ trợ cho các hoạt động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trị giá hơn 800 triệu đồng.

Cụ thể, các cấp Hội vận động hơn 8.600 phần quà nhu yếu phẩm (gạo, mì, đường, dầu ăn...)  và tiền mặt là 33 triệu đồng tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh. Thăm và tặng nhu yếu phẩm lực lượng bộ đội, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; người đang cách ly; nhân viên y tế.  

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục hỗ trợ nấu ăn và tham gia trực chốt kiểm dịch trên địa bàn các huyện, thành phố với 615 lượt ngày công. Phối hợp vận động đóng Quỹ vaccine chống Covid -19 với số tiền hơn 48 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động nhà hảo tâm thành lập "siêu thị mini 0 đồng" gồm mì gói, nước tương, rau củ, dầu ăn, gạo…; tổ phụ nữ cung cấp hàng thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa (huyện Cao Lãnh).

Phụ nữ Đồng Tháp vận động hỗ trợ hơn 2,8 tỉ đồng đồng cho phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phụ nữ Đồng Tháp may khẩu trang góp phần phòng chống dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian qua, vẫn còn một số người dân băn khoăn lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Gần đây nhất khi tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, xảy ra  tình trạng người dân đỗ xô mua hàng hoá tích trữ, lo ngại thiếu thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo bà Hoa, trước tình hình trên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương tuyên truyền, trấn an dư luận, vận động người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là thông điệp 5K. Bên cạnh đó, người dân không hoang mang, lo lắng và bình tĩnh xử lý tốt các tình huống phát sinh; không chia sẻ nội dung, hình ảnh không rõ nguồn gốc.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm