Phụ nữ Hà Giang góp trên 600 triệu đồng, 50.000 ngày công làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang
20/08/2021 - 21:22
Phụ nữ Hà Giang góp trên 600 triệu đồng, 50.000 ngày công làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo

Cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh Hà Giang quyên góp ủng hộ Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Trong 2 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp trên 50.000 ngày công và hơn 600 triệu đồng làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn.

Phát huy truyền thống, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Lá lành đùm lá rách", tháng 9/2019, Tỉnh ủy Hà Giang đã phát động Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn.

Hướng ứng chương trình, Hội LHPN tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc đóng góp ngày công giúp đỡ các gia đình san nền nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng và hỗ trợ trong quá trình làm nhà với 51.742 ngày công lao động. 

Cùng với đó, Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ đóng góp 640 triệu đồng ủng hộ chương trình. Trong đó, riêng cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh đóng góp ủng hộ 128 triệu đồng.

Phụ nữ Hà Giang đóng góp trên 50.000 ngày công làm nhà ở cho người có công - Ảnh 1.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang (áo trắng) kiểm tra việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo tại hộ gia đình ông Nông Thanh Hải, thị trấn Yên Phú (huyện Bắc Mê)

"Chương trình này là chủ trương lớn, nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Lá lành đùm lá rách'. Đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo", bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang chia sẻ.

Phụ nữ Hà Giang đóng góp trên 50.000 ngày công làm nhà ở cho người có công - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị xuyên giúp đỡ chị Hoàng Thị Sỉnh (dân tộc Dao, trú tại thôn Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) đào móng làm nhà

Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng đều đáp ứng tiêu chí "Cứng tường, cứng nền, cứng mái", giúp các hộ an cư lạc nghiệp, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Tính đến thời điểm này, trên toàn tỉnh đã hoàn thành 4.704 căn nhà, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm