Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Hà Nam
02/06/2023 - 19:23
Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức chương trình mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (05/6) năm 2023 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên nhiều năm qua. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội LHPN tỉnh Hà Nam luôn tích cực, chủ động tham gia công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng phong trào "chống rác thải nhựa". 

Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 với sự tham gia của 250 hội viên, phụ nữ xã Liêm Thuận.

Từ cuối năm 2019, Hội đã cam kết và vận động thực hiện các hoạt động "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần" trong toàn hệ thống Hội và hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Đảng viên Chi bộ thực hiện nếp sống xanh". Trong đó tập trung chỉ đạo đảng viên thực hiện phòng chống rác thải nhựa trong hoạt động tại cơ quan và tại gia đình; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và con người; phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tập huấn kiến thức phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; tích cực trồng, giữ gìn và chăm sóc cây xanh trên các trục đường làng, ngõ, xóm; thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tích cực xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; chỉ đạo thành lập và duy trì các mô hình về phòng chống rác thải nhựa.

Nhiều mô hình, cách làm hay tại địa phương đã được xây dựng và nhân rộng đem lại hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh tham gia như: Mô hình "Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần", "Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo", "Ngôi nhà xanh", "Trồng cây lấy lá thay túi nilon"… Đến nay, tại hầu hết các cơ quan chuyên trách trong hệ thống Hội đã có ý thức hạn chế sử dụng túi nilon, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường… 

Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 2.

Tại lễ mít tinh, đại diện UBND tỉnh Hà Nam đã trao tặng 30 cặp sách cho Hội LHPN xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm để thực hiện mô hình “Đổi rác tái chế lấy quà”.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (05/6), bà Phạm Thị Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam kêu gọi các cấp Hội, cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp cùng nâng cao ý thức, hành động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

"Cùng thay đổi thói quen bằng những việc làm thiết thực như: Hạn chế sử dụng túi nilon và nhựa dùng 1 lần; từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy; tích cực tái sử dụng và tái chế các sản phẩm nhựa trong gia đình; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tích cực tham gia phân loại rác ngay từ gia đình, tại nơi ở, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực công cộng; thu gom phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân huỷ và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam nhấn mạnh.

Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam bàn giao đường cây bàng Đài Loan (Trung Quốc) cho Hội LHPN xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm chăm sóc

Để chung tay bảo vệ môi trường, các cấp Hội LHPN trong tỉnh cũng tiếp tục tích cực giới thiệu mô hình sản xuất các sản phẩm, bao gói, túi... thân thiện môi trường với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các câu lạc bộ nữ doanh nhân; tuyên truyền kết nối các mô hình sản xuất với doanh nghiệp kinh doanh từ khâu sản xuất đến tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tích cực trồng hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta và cải thiện sức khoẻ cộng đồng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm