Phụ nữ Hà Tĩnh: "Kích hoạt" trạng thái sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN Hà Tĩnh)
09/06/2021 - 14:23
Phụ nữ Hà Tĩnh: "Kích hoạt" trạng thái sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19

Cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đi chợ hộ cho các gia đình thuộc diện cách ly y tế.

Ngay khi phát hiện có trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mới đây, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chuyển hướng sang trạng thái sẵn sàng các điều kiện để cùng các cấp các ngành chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 5/6 đến sáng 8/6, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã ghi nhận có 13 ca mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến dịch Covid phức tạp, Hội LHPN Hà Tĩnh ngay lập tức có những chỉ đạo kịp thời để các cấp Hội chuyển từ trạng thái sẵn sàng các điều kiện để tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp huyện, các hoạt động chào mừng sang trạng thái sẵn sàng phòng chống Covid 19.

Để tuyên truyền phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện nhiều địa điểm thực hiện phong tỏa, các cấp Hội của Hà Tĩnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, tận dụng các hình thức vận động, tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt, phát huy hiệu quả mạng xã hội (như Facebook,zalo), kích hoạt các nhóm zalo tuyên truyền phòng chống dịch hiệu quả... Qua đó, vừa đảm bảo thông suốt việc tuyên truyền, vận động phụ nữ chung tay phòng chống dịch, vừa đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Phụ nữ Hà Tĩnh: "Kích hoạt" trạng thái sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Lộc Hà trao tặng 200 tấm chắn giọt bắn sáng ni cho Trung tâm y tế dự phòng huyện

Bên cạnh đó, các cấp Hội trên địa bàn cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Từ khi dịch bùng phát đến nay, các cấp Hội của tỉnh Hà Tĩnh đã tự tay sản xuât gần 2.000 kính chắn giọt bắn để ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các hội viên phụ nữ. Đồng thời quyên góp được 500kg gạo, 1000kg rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác (trứng, thịt, cá, mỳ tôm...), 1.300 suất cơm đã được chị em tự tay làm để hỗ trợ các khu cách ly và tuyến đầu chống dịch.

Phụ nữ Hà Tĩnh: "Kích hoạt" trạng thái sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nấu trên 1000 suất cơm phục vụ khu cách ly và tuyến đầu chống dịch

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã huy động nguồn lực phát 5.000 khẩu trang, phối hợp tuyên truyền trên 200 cuộc tuyên truyền lưu động phòng chống dịch, dán trên 1.000 tờ Thông bao cách ly; vận động hàng nghìn hộ kinh doanh sản phẩm không thiết yếu ký cam kết tạm thời dừng hoạt động.

Đặc biệt, tại các địa bàn là điểm nóng có dịch Covid-19, các cấp Hội đã thành lập các tổ xung kích sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch với các hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu cách ly; đi chợ hộ cho các gia đình bị cách ly.

Phụ nữ Hà Tĩnh: "Kích hoạt" trạng thái sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đã ủng hộ hàng tấn nhu yếu phẩm

Cùng với đó, phát động hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản, cụ thể là: tiêu thụ được gần 5 tấn dưa lưới, dưa vàng kim hoàng hậu cho các gia đình hội viên phụ nữ Hương Khê, Cẩm Xuyên… Trước đó các cấp Hội cũng đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ trên 21 tấn dưa các loại cho nhân dân xã bị phong tỏa ở huyện Thạch Hà.

Trước đó, các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ gần 20.000 chiếc khẩu trang, trên 2.000 lọ gel sát khuẩn cho người dân và hội viên phụ nữ khó khăn. Chi hội phụ nữ Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức tuyên truyền phát 500 tờ rơi, 50 chai nước khử khuẩn và 1500 khẩu trang tại khu vực chợ mới Kỳ Anh, Fomosa và Trường THPT kỳ Anh

Đặc biệt quan tâm đến tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội đã tổ chức trao trên 1 tấn lương thực, trên 1,5 tấn rau, củ, quả, thực phẩm, nhu yếu phẩm  và gần 3.000 quả trứng gà, vịt cho các Đồn Biên Phòng giáp biên, các chốt phòng chống dịch. Chị em phụ nữ huyện Hương Khê vượt núi đến động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ an ninh biên giới và phòng chống Covid-19 ở đồn Biên phòng Bản Giàng. Những món quà mang nặng nghĩa tình hậu phương ấy đã góp phần làm ấm lòng cán bộ, chiến sỹ, những người đang ngày đêm vất vả, hy sinh để canh giữ nơi tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó, Hội còn phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền và hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành quy định phòng chống dịch; ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường; cấp phát khẩu trang, tờ rơi tuyên truyền tại các điểm làm thẻ căn cước công dân, khu vực chợ, trường học và các địa điểm công cộng; vận động các điểm dịch vụ như: Cắt tóc, gội đầu, karaoke... tạm đóng cửa phòng dịch theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm